Máy bay Hàn Quốc gặp nạn tại Mỹ, hơn 100 người thương vong

Một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines đã gặp tai nạn khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế San Francisco.


	Chiếc máy bay nằm trên đường băng sau tai nạn.

Chiếc máy bay nằm trên đường băng sau tai nạn.

Ảnh chụp và video cho thấy một cột khói lớn bốc lên từ chiếc máy bay của hãng Asiana Airlines. Còn theo hình ảnh trên kênh KTVU ở San Francisco, chiếc Boeing 777 đã mất đuôi và một bên cánh. Hiện sân bay đã được đóng cửa và đội ngũ cứu hỏa, cứu thương đang có mặt tại hiện trường.

Một nhân viên cứu hỏa thành phố San Francisco cho biết đã có hai người thiệt mạng và từ 73-103 người bị thương sau khi máy bay hành khách Boeing 777 của Hãng Asiana Airlines gặp nạn khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế San Francisco.

Theo Hãng Asiana Airlines, chuyến bay 214 cất cánh từ Sân bay Quốc tế Incheon gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tối 6/7, chở 291 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn. Trong số hành khách có 141 người Trung Quốc, 77 người Hàn Quốc, 61 người Mỹ và một người Nhật Bản.

Giới truyền thông Mỹ nhận định không có dấu hiệu liên quan đến khủng bố trong vụ tai nạn này. Theo nhà chức trách, 82 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện địa phương. Trên trạng mạng Twitter, Bệnh viện Đa khoa San Francisco cho biết có 10 hành khách điều trị tại bệnh này đang ở trong tình trạng nguy kịch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại