Máy bay chở trợ lý Tổng thống Philippines "nhảy" khỏi đường băng

Đức Huy |

Theo tin từ AFP, máy bay chở các trợ lý cấp cao của Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã trượt khỏi đường băng.

Sự cố này xảy ra ngay sau khi máy bay của Giáo Hoàng Francis cất cánh, cũng tại sân bay Tacloban (Phillipines).

Sau khi chạy quá đường băng, máy bay nằm sóng soài trên bãi cỏ tại sân bay Tacloban, với chiếc mũi rúc xuống bùn. Tuy nhiên các nhà chức trách cho biết không có ai bị thương.

Phát biểu với đài phát thanh địa phương DZMM, Francis Tolentino, một quan chức chính phủ cấp cao có mặt tại hiện trường cho biết ông đã tận mắt chứng kiến máy bay đi trên đường băng, sau đó bất ngờ chạy quá và không thể cất cánh,

Thư ký điều hành của Tổng thống Aquino, ông Paquito Ochoa, và phát ngôn viên Herminio Coloma nằm trong số những người trên máy bay, ông Tolentino cho biết.

Nhóm các quan chức cấp cao này đến Tacloban để tháp tùng Giáo Hoàng khi ông đến thăm những người sống sót sau thiên tai Haiyan, cơn bão trên đất liền được cho mạnh nhất từ trước đến nay, cướp đi sinh mạng 7,350 người vào năm 2013.

Giáo Hoàng đã buộc phải cắt ngắn chuyến đi của ông tới khu vực do trời mưa lớn và những cơn gió mạnh từ cơn bão nhiệt đới Mekkhala, với tâm bão chỉ cách Tacloban 150 km.

Máy bay của Giáo Hoàng đã cất cánh từ Tacloban lúc 1h chiều hạ cánh an toàn tại thủ đô Manila. Chỉ nửa giờ đồng hồ sau, máy bay chở các phụ tá Tổng thống dự kiến cất cánh song đã gặp phải sự cố nói trên.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua một chiếc máy bay Phillipines bị trượt khỏi đường băng.

Hôm 30/12, một chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia đã gặp sự cố tương tự tại sân bay quốc tế Kalibo, thuộc thành phố Boracay, Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại