Màn "tái xuất" của Triều Tiên tại LHQ khiến Mỹ nóng mặt

Trong cuộc họp của Đại hội đồng LHQ đang diễn ra tại Mỹ, đại diện CHDCND Triều Tiên đã có bài phát biểu gây sốc.

Sự kiện này rất đáng chú ý trong bối cảnh 15 năm liền, Triều Tiên không tham gia phát biểu. Nhưng khi họ lên tiếng thì cả Mỹ và Hội đồng bảo an phải nóng mặt.

Từ bỏ giấc mơ Trung Quốc, Triều Tiên tìm đến với anh bạn Nga Từ bỏ "giấc mơ Trung Quốc", Triều Tiên tìm đến với "anh bạn Nga"

Hãng Interfax hôm 27/9 dẫn nguồn từ Đại sứ quán Triều Tiên tại Moscow cho biết chuyến thăm chính thức của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đến Nga sẽ được bắt đầu vào ngày 30/9.

Ông Ri Su-yong, bộ trưởng ngoại giao của Triều Tiên đã khăng khăng bảo vệ việc phát triển hạt nhân của nước mình và nói thẳng rằng chương trình này là cần thiết để đối phó với chính sách thù địch của Mỹ.

"Vấn đề hạt nhân của bán đảo Triều Tiên là vấn đề mang tính chủ quyền và sự sinh tồn của một quốc gia là thành viên của LHQ trước mối đe dọa hòa bình và an ninh", ông Ri nói.

Đại diện Triều Tiên cũng đổ lỗi các chính sách thù địch và đe dọa hạt nhân của Mỹ "dẫn đến quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của nhà nước CHDCND Triều Tiên". "Vấn đề hạt nhân sẽ được giải quyết, nếu Mỹ ngưng chính sách thù địch của họ", ông Ri kết luận.

Ông Ri cũng phê phán Hội đồng Bảo an LHQ vì không đáp ứng lời kêu gọi của Bình Nhưỡng trước việc Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung. Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận quân sự đã khiến gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. "Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an lại quay lưng với Triều Tiên", ông Ri chỉ trích.

Hàn Quốc chưa bao giờ hết run rẩy trước mối nguy Triều Tiên Hàn Quốc chưa bao giờ hết 'run rẩy' trước 'mối nguy Triều Tiên'

Việc Hàn Quốc yêu cầu Mỹ rút rồi lại tham gia "Quyền kiểm soát hoạt động thời chiến" (OpCon) cho thấy Seoul vẫn chưa tự tin về khả năng bảo vệ an ninh quốc gia trước Triều Tiên.

Bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên nói Hàn Quốc đã cho phép Mỹ triển khai các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt "có thể phá hủy đất nước Triều Tiên nhiều hơn hàng trăm lần so với số vũ khí mà hiện Triều Tiên có".

Ông Ri cũng đả kích việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tổ chức Hội nghị Bộ trưởng với Nhật, Hàn Quốc bên lề đại hội đồng LHQ nhằm thảo luận vấn đề vi phạm nhân quyền của Triều Tiên trong khi lại ngăn cản Bình Nhưỡng tham gia cuộc họp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại