Lo sợ mất mát, Campuchia lên tiếng xoa dịu Trung Quốc, Nhật Bản

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời kêu gọi 2 bên kiềm chế.

Trả lời phỏng vấn tờ Kyodo News, ông Hun Sen cho biết: "Campuchia là bạn tốt của Nhật Bản và Trung Quốc. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều rất quan trọng với Campuchia và đã góp phần thúc đẩy hòa bình và phát triển ở đây".

Trong cuộc phỏng vấn, ông Hun Sen bày tỏ lo ngại về tác động của những đối đầu giữa Trung Quốc - Nhật Bản lên các quốc gia ASEAN, trong đó những nước kém phát triển nhất như Campuchia sẽ "bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những sự mất mát trong hỗ trợ phát triển" cũng như thương mại và đầu tư.

Ông Hun Sen kêu gọi Bắc Kinh và Tokyo giải quyết những tranh chấp lãnh thổ của mình tại Senkaku/Điếu Ngư một cách hòa bình, thông qua đàm phán song phương hoặc khu vực: "Tôi muốn thấy hai nước hết sức kiềm chế và tránh bất kỳ hành động hay lời nói khiêu khích nào", đồng thời cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng và không thể lường trước được" tại khu vực nếu xảy ra xung đột.

Trong bối cảnh ASEAN hiện nay, Thủ tướng Campuchia nhận định điều này sẽ gây "ô nhiễm môi trường chính trị và cản trở sự hợp tác và con đường phía trước... ASEAN, Nhật Bản và Trung Quốc đều sẽ mất rất nhiều".

Ông cũng cho rằng ASEAN nên hối phúc Nhật Bản và Trung Quốc hành động có trách nhiệm khi xem xét tới lợi ích của khu vực Đông Á trước khi đưa ra các quyết định của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại