Lính khủng bố IS đang bị virus Ebola tấn công?

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, các phần tử phiến quân Hồi giáo với những dấu hiệu của bệnh Ebola đã được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Mosul, cách Baghdad 402 km và đang nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Trong khi đó, nguồn từ người Kurd và chính phủ Iraq vẫn chưa xác nhận các thông tin trên.

Người phát ngôn của WTO Christy Feig cho biết, các nhân viên điều tra của tổ chức này đang tiếp cận một số quan chức chính phủ có mặt trong thành phố, để kiểm tra thông tin và cung cấp sự giúp đỡ cho người dân tại đây.

Nhân viên Liên Hiệp Quốc hiện vẫn bị cấm tham gia vào các hoạt động cứu trợ tại khu vực nằm dưới sự kiểm soát của khủng bố IS, bao gồm ở cả Iraq và Syria.

Do đó, việc điều tra các thông tin và thực hiện cứu trợ nhân đạo vẫn phải thông qua những tổ chức khác được sự cho phép của IS.

“Chúng tôi vẫn chưa có thông báo chính thức của chính phủ Iraq về các vấn đề liên quan đến bệnh Ebola,” ông Feig nói.

Theo một tờ báo ủng hộ chính phủ Iraq là al Sabaah, căn bệnh chết người đã được đưa đến Mosul bởi các phần tử khủng bố có nguồn gốc từ châu Phi.

Tuy nhiên, các triệu chứng của Ebola bao gồm việc buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy và bầm tím tương tự bệnh sốt rét và sốt vàng da cũng có thể đã khiến các nhà điều tra nhầm lẫn.

Khủng bố IS đã kiểm soát thành phố Mosul từ tháng 6.2014, chỉ trong vài tuần sau khi chiếm được thành phố này, IS đã ra tay sát hại hơn 10 bác sĩ từ chối điều trị cho các tay súng của tổ chức, bị chấn thương trong các cuộc giao tranh.

Do đó, nếu các thông tin điều tra của WHO được xác nhận, người dân tại khu vực này sẽ đối mặt với một thảm họa mới đe dọa đến mạng sống của mình.

Các tổ chức nhân đạo lo ngại rằng các bác sĩ ở Mosul đã bị IS sát hại, nên việc điều trị và ngăn chặn sự lây lan của Ebola sẽ không thể thực hiện.

Ngược lại, Mỹ và quân đội đồng minh vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động quân sự tại khu vực này. Hôm qua, lực lượng không quân các nước đã thực hiện 29 cuộc không kích vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) ở Syria và Iraq.

Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay không người lái đã được sử dụng, nhưng số lượng thương vong trong các cuộc không kích vẫn chưa được xác nhận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại