Liên Hiệp Quốc quan ngại chuyện trục xuất người tị nạn Triều Tiên

Trước việc Lào và Trung Quốc phối hợp trục xuất nhóm tị nạn người Triều Tiên về nước, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại.


	Người dân Hàn Quốc phản đối việc trục xuất chín người tị nạn Triều Tiên trước Đại sứ quán Lào ở Seoul ngày 31-5

Người dân Hàn Quốc phản đối việc trục xuất chín người tị nạn Triều Tiên trước Đại sứ quán Lào ở Seoul ngày 31-5

AFP ngày 1-6 dẫn lời Rupert Colville - người phát ngôn Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc: “Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ nhóm người này, đặc biệt là năm trẻ vị thành niên trong nhóm, có nguy cơ đối mặt với án phạt nặng nề khi về nước”.

Ngày 16-5, khi tìm cách vượt biên từ Trung Quốc qua Lào, nhóm chín người tị nạn Triều Tiên trong độ tuổi 15-22 đã bị cảnh sát Lào bắt. Sau đó, Lào đã bàn giao nhóm người này cho phía Trung Quốc hôm 27-5. Ông Colville khẳng định có “nguồn tin đáng tin cậy” cho biết nhóm người trẻ trên, hầu hết là trẻ mồ côi, đã bị Trung Quốc trục xuất về Triều Tiên ngày hôm sau.

Tại Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Jen Psaki, cho biết “Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự việc này”, đồng thời nhấn mạnh: “Washington kêu gọi các nước hợp tác chặt chẽ để bảo vệ người tị nạn Triều Tiên trên lãnh thổ của mình”.

Đích đến của những người Triều Tiên trốn khỏi đất nước thường là Hàn Quốc - nơi họ sẽ được nhận sự trợ giúp tài chính.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại