Lãnh đạo phe đối lập Syria tới Anh cầu viện

Bảo An |

(Soha.vn) - Một lãnh đạo của lực lượng phiến quân Syria dự định sẽ tới London để thuyết phục Ngoại trưởng Anh William Hague ủng hộ hành động quân sự của Mỹ và Anh chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Tướng Salim Idris, người đứng đầu quân đội Syria tự do (FSA), dự kiến sẽ sớm tới London để gặp Ngoại trưởng Anh William Hague giữa lúc sức ép đang gia tăng lên cộng đồng quốc tế về việc trang bị vũ khí cho phiến quân Syria hoặc thực hiện các cuộc không kích chống lại lực lượng của Tổng thống Assad.

Ông Hague đã từng tuyên bố hành động tàn bạo ở Damascus là điều mà thế giới văn minh không thể tha thứ.  Một số nguồn tin tiết lộ tướng Idris dường như đến London để hối thúc ông Hague hành động theo những gì ông đã nói

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã có một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua (24/8) để thảo luận về phản ứng của họ với cuộc thảm sát bằng vũ khí hóa học được cho là do quân đội chính phủ Syria thực hiện vào tuần trước, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

	Tướng Salim Idris, người đứng đầu của quân đội Syria tự do (FSA).

Tướng Salim Idris, người đứng đầu của quân đội Syria tự do (FSA).

Tháng trước, tướng Idris đã chỉ trích mạnh mẽ ông Cameron sau khi Thủ tướng Anh dường như muốn rút lại tuyên bố trước đó rằng ông sẵn sàng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy.

“Các đồng minh của chúng tôi ở phương Tây đang mong chờ điều gì? Nếu FSA không được trang bị vũ khí sớm, các nhóm Hồi giáo sẽ kiểm soát tất cả và đó không phải là mong muốn của Anh. Tôi không có cơ hội để hỏi David Cameron liệu ông ấy có để mặc chúng tôi một mình hay không”, ông Idris cho biết.

Có nhiều phương án để hỗ trợ lực lượng FSA, nhưng tất cả đều rất rủi ro. Các nước phương Tây lo ngại vũ khí trang bị cho FSA có thể rơi vào tay các phần tử Al Qaeda. Các chuyên gia khác kêu gọi không kích vào các kho vũ khí hóa học, nhưng biện pháp này không hiệu quả.

Không quân Anh có thể lập một vùng cấm bay hoặc lập một hành lang an toàn giúp những người tị nạn có thể trốn thoát,  nhưng các nước phương Tây lo ngại máy bay của họ có thể bị hệ thống phòng không của quân chính phủ Syria bắn hạ. Một cuộc tấn công trên bộ hoàn toàn không khả thi.

Mặc dù vậy, giới quan sát cho rằng, sự can thiệp quân sự của cộng đồng quốc tế đang có khả năng trở thành hiện thực từ sau vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại