Lần đầu lộ chứng cứ phương trượng Thiếu Lâm Tự... vòi tiền đệ tử

Nguyễn Nhung |

Những chứng cứ đầu tiên cho thấy nhà sư Thích Vĩnh Tín nhiều lần nhận các khoản tiền lên đến hàng chục tỉ đồng, đã bị phát tán trên các trang mạng của Trung Quốc.

Trang mạng Thanh niên (Trung Quốc) ngày 12/8 đã đăng tải một số giấy tờ giao dịch ngân hàng mà ở đó, phương trượng Thiếu Lâm là người hưởng thụ.

Những chứng cứ này được cung cấp vào tối 11/8. Người cung cấp không ai khác chính là cựu đệ tử Thiếu Lâm Thích Diên Lỗ - vị hòa thượng đã cùng 5 huynh đệ khác đến Bắc Kinh hôm 8/8, quyết tâm vạch mặt người đứng đầu Thiếu Lâm Tự.

Chứng cứ liên quan đến các khoản giao dịch nhận tiền của sư Vĩnh Tín được báo chí Trung Quốc đăng tải.

Chứng cứ liên quan đến các khoản giao dịch nhận tiền của sư Vĩnh Tín được báo chí Trung Quốc đăng tải.

Theo đó, tổng số tiền mà sư Thích Vĩnh Tín nhận được, lên đến hơn 7 triệu NDT (tương đương gần 25 tỉ đồng), được chuyển bởi nhiều người khác nhau, trong đó có một người tên Trần Vĩnh, một người tên Hồ Cư Minh.

Người này là em họ của sư trụ trì, hiện đang làm công tác tài vụ ở Thiếu Lâm Tự.

Lý do được chú thích trong các giao dịch, hầu hết có nội dung là trả tiền thuê phòng của nhà chùa.

Cũng theo Thích Diên Lỗ, chính nhà sư này cũng đã từng phải trả cho phương trượng Thích Vĩnh Tín 1 triệu NDT tiền thuê phòng trong Thiếu Lâm Tự vào ngày 9/2/2010. Giấy tờ giao dịch ngân hàng về khoản tiền này vẫn được Thích Diên Lỗ lưu giữ.

Giấy tờ chứng minh Thích Diên Lỗ đã chuyển 1 triệu NDT cho Thích Vĩnh Tín.

Giấy tờ chứng minh Thích Diên Lỗ đã chuyển 1 triệu NDT cho Thích Vĩnh Tín.

Không dừng lại ở đó, Thích Diên Lỗ còn cho biết bản thân ông nhiều lần bị sư trụ trì vòi quà cáp.

Ngày 11/9/2006, Thích Vĩnh Tín sai lái xe là Bàng Siêu tìm gặp Diên Lỗ cùng đi mua một chiếc xe Mercedes phục vụ công việc của nhà chùa. Hai người đã đến Công ty TNHH Hoa Tinh chuyên kinh doanh ô tô ở Hà Nam mua một chiếc xe trị giá 190.000 NDT.

Sau khi nhận hóa đơn mua bán, sư Vĩnh Tín ký giấy tờ đề nghị phòng tài vụ của nhà chùa thanh toán, nhưng số tiền này không được trả cho Thích Diên Lỗ.

“Thích Vĩnh Tín không chỉ lấy không được một chiếc xe, mà còn rút ruột 190.000 NDT từ ngân quỹ của Thiếu Lâm Tự”, Diên Lỗ cho biết.

Các chứng cứ liên quan đến thương vụ mua bán này cũng đã được cựu đệ tử Thiếu Lâm cung cấp đầy đủ cho báo chí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại