Thiếu Lâm Tự ê chề vì chuyện "thanh lý môn hộ" bị bung bét

Hải Võ |

Vụ phương trượng Thiếu Lâm Tự bị... 6 đệ tử liên danh tố cáo khiến những bê bối "huynh đệ tương tàn" trong ngôi chùa nổi tiếng này "bung bét" trên khắp các mặt báo Trung Quốc.

Tờ The Paper (Trung Quốc) cho hay, hôm 8/8, hòa thượng Thích Diên Lỗ - người bị đệ tử Thiếu Lâm Tự nghi ngờ là nhân vật ảo "Thích Chính Nghĩa" - đã đứng ra tố cáo đích danh phương trượng Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín.

Thích Diên Lỗ từng có nhiều năm sinh hoạt và làm việc tại Thiếu Lâm Tự.

Kể từ hôm 25/7 vừa qua, nickname "Thích Chính Nghĩa" tự xưng là "đại diện cho tất cả những người bất mãn với Thích Vĩnh Tín", đã nhiều lần cáo buộc phương trượng chùa Thiếu Lâm có nhiều bồ nhí, con riêng và chiếm dụng tài sản nhà chùa.

Thích Diên Lỗ cùng những người đứng ra tố cáo Thích Vĩnh Tín đã phủ nhận bọn họ là "Thích Chính Nghĩa", nhưng cho rằng "Thích Chính Nghĩa đáng kính nể".

Chân dung người tố cáo phương trượng Thiếu Lâm Tự

The Paper cho hay, sự xuất hiện và tố cáo của Thích Diên Lỗ khiến vụ bê bối Thiếu Lâm Tự trở nên phức tạp hơn, bởi ông này từng là... thân tín được phương trượng Thích Vĩnh Tín hết mực trọng dụng.

Nói cách khác, Thiếu Lâm Tự đang đứng trước một cuộc "sư đồ tương tàn".

Bước vào Thiếu Lâm Tự, qua tầng cửa thứ hai của thông đạo bên trái là Chùy Phổ Đường.

Khu vực này giống như một tứ hợp viện truyền thống của Trung Quốc, ở góc đông nam có một căn phòng rộng 230 mét vuông đã bị đóng kín từ 2 năm nay. Đây chính là nơi mà mâu thuẫn giữa 2 thầy trò Thích Vĩnh Tín-Thích Diên Lỗ từng bùng nổ.

Thích Diên Lỗ - người đứng ra tố cáo đích danh phương trượng Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín.

Thích Diên Lỗ - người đứng ra tố cáo đích danh phương trượng Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín.

Sư đồ "tương tàn", sư phụ... đòi tiền thuê nhà của đệ tử

Thích Diên Lỗ hôm 8/8 trả lời báo chí cho biết, đầu năm 2005, ông này lập văn phòng chiêu sinh cho cơ sở huấn luyện đoàn võ tăng Thiếu Lâm Tự (gọi tắt là "Cơ sở võ tăng") tại Chùy Phổ Đường.

Website chính thức của Tập đoàn giáo dục cơ sở võ tăng cho thấy, doanh nghiệp này quản lý 8 đơn vị con gồm Cơ sở võ tăng, trường bóng đá quốc tế Thiếu Lâm, cơ sở đào tạo diễn viên cho chương trình "Thiền tông Thiếu Lâm âm nhạc đại điển"...

Trang web này giới thiệu về Thích Diên Lỗ là "Tổng giáo đầu võ tăng Thiếu Lâm Tự, tục danh Lâm Thanh Hoa, gia nhập Tung Sơn Thiếu Lâm Tự năm 1985, là đệ tử nhập môn tu thiền tập võ của phương trượng Thích Vĩnh Tín".

Thích Diên Lỗ cho hay, vào tháng 2/2010 và 1/2012, Thích Vĩnh Tín đã đòi tiền hòa thượng này vì... sử dụng văn phòng trong Thiếu Lâm Tự cho mục đích tuyển sinh.

Theo đó, Thích Diên Lỗ đã 2 lần chuyển tiền vào tài khoản các nhân của phương trượng, mỗi lần 1.000.000NDT (hơn 3.5 tỷ VNĐ).

Ông này cáo buộc, cuối năm 2012, ông tiếp tục bị Thích Vĩnh Tín đòi 2.000.000NDT nhưng đã từ chối đưa tiền. Vụ việc này đã khiến quan hệ sư đồ rạn nứt, văn phòng chiêu sinh nói trên bị đóng cửa và Thích Diên Lỗ rời khỏi Thiếu Lâm Tự ngay sau đó.

Một nhân vật phụ trách của Thiếu Lâm Tự tên Lưu Hòa (tên đã thay đổi) nói với The Paper, ông tin rằng Thích Diên Lỗ đứng sau nhân vật "Thích Chính Nghĩa" và hình dung: "Đây sẽ là một trận quyết đấu."

Lưu "tố" Thích Diên Lỗ bị loại khỏi danh sách thường trú tại Thiếu Lâm Tự bởi ông này... đã kết hôn và có con. Cũng theo Lưu Hòa, văn phòng chiêu sinh ở Chùy Phổ Đường ban đầu là phòng làm việc của Thích Diên Lỗ, về sau mới được ông này sử dụng để tuyển sinh.

Trái với thông tin từ Thích Diên Lỗ, Thiếu Lâm Tự khẳng định thời gian văn phòng nói trên bị đóng cửa là tháng 7/2013.

Các hòa thượng phụ trách cổng chùa là Thích Diên Sướng, Thích Diên Hàn trả lời The Paper cho biết sau khi Thích Diên Lỗ bị "gạch tên", các nhân viên tuyển sinh của Cơ sở võ tăng vẫn được phép sử dụng văn phòng của ông này nhưng phải có vé vào cửa.

Tình trạng này diễn ra trong 1 năm thì văn phòng tuyển sinh bị đóng cửa. Lưu Hòa cũng xác nhận thông tin trên.

Lưu Hòa cũng đưa ra một tấm ảnh chụp thông báo của Thiếu Lâm Tự rằng: "Bản tự không tuyển sinh học viên tập võ và chưa từng ủy thác đơn vị hoặc cá nhân thứ 3 chiêu sinh. Mọi hành vi chiêu sinh bằng danh nghĩa Thiếu Lâm Tự đều là lừa đảo."

"Tuy không chỉ rõ 'đơn vị thứ 3' là gì, nhưng thực chất thông báo nhằm vào Thích Diên Lỗ." - Lưu cho hay, và nói thêm rằng thông báo này được dán trong nhiều tháng liền, thậm chí từng bị người của Cơ sở võ tăng xé đi.

Thích Vĩnh Tín xuất hiện giữa tâm bão trong một sự kiện tại Thiếu Lâm Tự hôm 11/8. Ảnh: Jinghua.

Thích Vĩnh Tín xuất hiện giữa "tâm bão" trong một sự kiện tại Thiếu Lâm Tự hôm 11/8. Ảnh: Jinghua.

Chiêu trò "đâm sau lưng nhau" trong Thiếu Lâm Tự

The Paper cho biết, nguyên nhân trực tiếp của việc "dán thông báo" nói trên xuất phát từ cuộc xung đột ngày 19/6/2013, khi một học viên người nước ngoài gốc Hoa của Cơ sở võ tăng đòi vào chùa nhưng không mua vé.

"Mọi người đều còn trẻ, lại đều học võ, nên đôi bên đã xảy ra xô xát." - Lưu Hòa kể lại.

Theo các hòa thượng Thiếu Lâm, mẹ của học viên nói trên sau đó đã tới chùa Thiếu Lâm và đôi bên tiến hành hòa giải. Thích Vĩnh Tín cũng phê bình đệ tử về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo ông Lưu, đến ngày 28/6, các tăng nhân liên quan tới vụ xô xát đã bị đồn công an Thiếu Lâm thuộc Cục công an thành phố Đăng Phong tạm giữ hình sự.

Trước động thái này, Thiếu Lâm Tự đã yêu cầu và khiến học viên nói trên cùng bị tạm giữ hình sự, nhưng Lưu cho rằng: "Sự việc là do Thích Diên Lỗ gây ra."

Lưu Hòa, Thích Diên Sướng và Thích Diên Hàn đều cho biết: "Sư huynh (Thích Diên Lỗ-PV) cố ý 'chơi xấu' cả với các sư đệ, khiến các hòa thượng lớn tuổi đều không chấp nhận được."

Sau vụ việc này, Thiếu Lâm Tự mới quyết định đóng cửa văn phòng chiêu sinh của Thích Diên Lỗ. Tuy nhiên, Lưu Hòa cho biết "không nắm rõ" về việc "Thích Vĩnh Tín đòi tiền thuê văn phòng của Thích Diên Lỗ".

The Paper cho biết, phóng viên báo này cũng nhiều lần gọi điện cho Thích Diên Lỗ trong vài ngày gần đây, nhưng không được hồi âm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại