Kiev: Nga sẽ “mất toàn bộ lực lượng trên bộ” nếu có chiến tranh với Ukraine

Nhật Minh |

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Ukraine, quân đội Nga có thể sẽ mất khoảng 20.000 lính, một quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định.

Tuyên bố trên được ông Valentin Fedichev, Giám đốc Cục Chính sách Xã hội và Nhân đạo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, đưa ra trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Espresso ngày 27/2, Lenta.ru cho biết.

Ông Valentin Fedichev cũng dự đoán, tổn thất của quân đội Ukraine trong cuộc chiến giả định đó sẽ ít hơn của phía Nga 4 lần - khoảng 5.000 - 6.000 binh sĩ. Và theo vị này, với con số mà Bộ Quốc phòng Ukraine tính toán, quân đội Nga có thể “mất toàn bộ lực lượng trên bộ”.

Ông phân tích: “Nếu đối phương sử dụng không quân, và ngay cả các nhóm đang hiện diện ở biên giới chúng tôi, vào cuộc tấn công, tính toán cho thấy, trong số 20.000 đó, chỉ có 200 người trở về.

Dự đoán giao tranh sẽ xảy ra về phía song Dnieper, và thực tế sẽ tiêu diệt chính lực lượng bộ binh của họ”.

Trong khi đó, ông Valentin Fedichev cho rằng, quân đội Ukraine đủ nguồn dự trữ để tiến hành hoạt động chiến sự. Ông cũng bày tỏ tin tưởng, quân đội Ukraine đủ khả năng để đẩy lùi cuộc tấn công (của Nga, nếu xảy ra).

Xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine bắt đầu diễn ra từ tháng 4/2014, sau khi chính quyền Kiev thông báo mở chiến dịch chống khủng bố (ATO).

Kiev và một số nước phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Kremlin phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng bạo động xảy ra tại Ukraine. Tuy nhiên, Moscow liên tục bác bỏ, và cho đó là những lời buộc tội vô căn cứ.

Hồi cuối tháng Một vừa qua, Tổng thống Petro Poroshenko cho biết, trong thời gian diễn ra chiến dịch ATO tại khu vực Donbas, 2.269 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại