Kiev: Nga đừng cứu trợ miền đông Ukraine nữa

Kiev đang yêu cầu Nga ngừng hành động điều các đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực miền đông nam Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay.

"Chúng tôi yêu cầu Nga ngừng các hành động khiêu khích núp danh đoàn xe cứu trợ nhân đạo", cơ quan thông tin UNIAN của Ukraine dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Evhen Perebyinis. 

Ông Perebyinis cũng hối thúc Moscow "rút binh sĩ, lực lượng đang chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine".

Lâu nay, giới chức Ukraine và phương Tây vẫn lên tiếng cáo buộc Nga viện trợ quân sự cho các lực lượng ly khai tại miền đông nam Ukraine và thậm chí cả việc Moscow tham gia trực tiếp vào cuộc chiến này. Tuy nhiên, các quan chức Nga bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã nhiều lần phủ nhận liên quan tới cuộc nội chiến tại miền đông Ukraine. 

Ria Novosti trích bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho hay hoạt động quân sự do Kiev dẫn đầu chống lại phe nổi dậy miền đông Ukraine từ hồi tháng Tư, đã khiến hơn 2.700 người thiệt mạng. Hiện nay, cả hai bên đang thi hành thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine. 

Mặc dù, những tranh cãi xung quanh vấn đề cứu trợ nhân đạo tại miền đông nam Ukraine vẫn chưa được giải quyết, song Nga đã cử 2 phái đoàn chở hàng viện trợ tới đây.

Trong đó, đoàn xe chở hàng cứu trợ đầu tiên của Nga đã tới Ukraine hồi cuối tháng Tám. Phái đoàn thứ hai gồm 200 chiếc xe tải chở theo ngũ cốc, đường, thực phẩm đóng lon, nước uống, thuốc men cùng quần áo ấm đã tới thành phố miền đông Luhansk hồi tuần trước, sau đó trở về Nga cùng ngày. 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại