Kiev “chế nhạo” ly khai đông Ukraine tuyển thêm 100.000 tân binh

Chính phủ Kiev cho rằng phe ly khai đã chịu tổn thất nặng nề về người trong cuộc chiến tại miền đông Ukraine, buộc họ phải tuyển thêm 100.000 tân binh và cho đào tạo chiến đấu trong vòng 6 tháng.

Theo RT, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Aleksandr Zakharchenko cho biết kế hoạch tuyển thêm quân được bắt đầu từ tuần tới nhằm đối phó với quyết định điều động quân đội tới tấn công miền đông Ukraine theo mệnh lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko hồi tháng trước.

Ông Zakharchenko nhấn mạnh những binh sĩ được tuyển dụng sẽ tham gia chiến đấu chống lại quân chính phủ Kiev.

“Chúng tôi có kế hoạch thành lập 5 lữ đoàn mới và có cả chương trình huấn luyện các tân binh. Tôi tin rằng chúng tôi có thể thực hiện chương trình đào tạo ngay trong mùa xuân năm nay”, ông Zakharchenko nói.

Trong đó, kế hoạch tuyển quân lần này chủ yếu là tuyển thêm tình nguyện viên thay vì bắt tòng quân. Ngoài ra, kế hoạch đào tạo sẽ kéo dài trong 6 tháng với sự tham gia của “100.000 tân binh”.

Chính phủ Ukraine nhận định chương trình tuyển thêm quân cho thấy phe ly khai đã chịu tổn thất nặng nề về người trong cuộc chiến chống lại quân đội Kiev trong thời gian qua.

“Chúng tôi vẫn đang kiểm chứng nhưng rõ ràng, phe ly khai đang thiếu quân trầm trọng”, phát ngôn viên quân đội Kiev, ông Andrey Lysenko trả lời trong cuộc họp báo hôm 2/1.

Trong khi đó, chiến dịch điều động quân đội tới miền đông của chính phủ Ukraine cũng dường như bị ngừng trệ khi hàng trăm nam giới nước này chọn con đường bỏ ra nước ngoài thay vì tòng quân.

Xung đột giữa quân chính phủ Kiev và phe ly khai miền đông Ukraine đã leo thang nhanh chóng trong tháng Một năm nay.

Phe nổi dậy cho rằng Kiev đang tiến hành một cuộc tổng tấn công và quyết tâm giành lại phần lãnh thổ mà ly khai đang nắm quyền kiểm soát.

Hiện nay, tâm điểm trong cuộc chiến tại miền đông Ukraine là thành phố Debaltsevo, khu vực thuộc quyền kiểm soát của quân chính phủ Kiev nằm sâu bên trong phần lãnh thổ do phe ly khai chiếm đóng.

Khoảng 8.000 binh sĩ Kiev đóng quân tại Debaltsevo đang đối mặt với nguy cơ bị cắt nguồn viện trợ lương thực và bị tấn công tổng lực.

Nỗ lực của Nga cùng tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) nhằm đưa các bên liên quan tới cuộc chiến tại miền đông Ukraine, quay trở lại bàn đàm phán hòa bình đã gặp thất bại hôm 31/1 tại Minsk.

Bởi phe ly khai giữ nguyên quan điểm cho rằng Tổng thống Poroshenko phải yêu cầu quân chính phủ Kiev ngừng bắn trước khi họ đồng thuận với bất kỳ thỏa thuận ngừng giao tranh.

Ngoài ra, phe nổi dậy còn yêu cầu chính quyền Kiev công nhận quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng trong nhiều tháng qua. Song, Kiev lại khẳng định họ muốn phe ly khai trao trả những vùng đất này cho chính phủ.

Theo Nga, viễn cảnh về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới tại miền đông Ukraine là quá khó. Đồng thời, Moscow cáo buộc Mỹ đã không cố gắng thuyết phục chính quyền Kiev từ bỏ chiến tranh để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho miền đông Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại