Không kích ở Syria: Nga khoe được ủng hộ từ "nơi không ngờ nhất"

My Lan |

Báo Nga Sputnik đã đăng tải thông tin về một phát hiện mà tờ này khẳng định, vô cùng hiếm thấy tại Ba Lan, liên quan tới chiến dịch của Nga ở Syria.

Hãng tin Nga Sputnik hân hoan dẫn thông tin từ tạp chí Ba Lan Mysl Polska cho hay, tại nước này, làn sóng ủng hộ Nga đã tăng lên trên truyền thông xã hội, đối lập với truyền thông chính thống.

Lướt qua truyền thông xã hội và diễn đàn bằng tiếng Ba Lan vài ngày gần đây, Mysl Polska phát hiện, nếu như một năm trước, "những diễn đàn này ngập tràn các đề tài về "Putler" (cách gọi ghép Putin và Hitler) - mối đe dọa với thế giới", thì tình thế giờ đã khác.

Cụ thể, theo tờ này, trong bài viết của tác giả Jedrzej Bieleck với tiêu đề "Putin đã khiêu khích Jihad" trên Wirtualna Polska - nguồn tin trực tuyến hàng đầu Ba Lan, đã có nhiều bình luận ủng hộ Nga.

"Tôi hi vọng Nga sẽ quét sạch Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố khác tại đó, khôi phục trật tự, luật pháp", một người dùng viết.

Có người thì chia sẻ, chiến dịch của Tổng thống Nga tại Syria là nguồn cảm hứng để mình trau dồi kĩ năng tiếng Nga, vốn bị "vứt xó".

Hay như trên trang mạng wp.pl, cũng có không ít người ca ngợi Nga, chỉ trích Ba Lan, Mỹ và các đồng minh NATO.

"Có những thời khắc trong cuộc đời người ta không thể trung lập. Hoặc là ủng hộ, hoặc là phản đối. Lần này, tôi 100% ủng hộ sáng kiến của Nga ở Syria. Trong vài năm trở lại đây, chính sách của NATO tại Trung Đông là vô lý", một người dùng khẳng định.

Trong khi đó, có người thì rất tức giận. "Người Nga muốn đối phó với những kẻ Hồi giáo lừa đảo đó, những kẻ giết tín đồ của các tín ngưỡng khác và là mối đe dọa với thế giới, và điều đó lại bất ngờ không phù hợp với chương trình nghị sự của phương Tây?.

Khi Mỹ bắt đầu điều gì đó một cách vụng về, họ được "hoan hô". Còn giờ thì sao? Ai là người dựa vào tương lai bất ổn của Trung Đông, ai thực sự là người muốn khôi phục trật tự, và vì sao?".

Đây là điều vô cùng hiếm thấy tại Ba Lan, khiến Sputnik cũng "không ngờ tới", bởi người dân Ba Lan đang có tư tưởng chống Nga rất mạnh mẽ, nhất là thời gian gần đây khi căng thẳng Nga - châu Âu leo thang.

Tạp chí Ba Lan
Mysl Polska
Truyền thông càng cố gắng thuyết phục người Ba Lan tin rằng Putin, chứ không phải Obama, Cameron hay Hollande, là người phải chịu trách nhiệm cho sự bất ổn của Trung Đông, thì sự thất vọng và giận dữ của người Ba Lan càng lớn. Không ai thích bị người khác biến thành kẻ ngốc và bị đối xử như một kẻ khờ.

Tạp chí Ba Lan giải thích, "hàng triệu người bị sốc" bởi sự tự thoả mãn của người tị nạn Syria và "sự độ lượng mà Mỹ và phương Tây dành cho những kẻ giết người IS".

"Người dân đơn giản là không thể hiểu bằng cách nào mà thay vì ủng hộ Nga chống IS, phương Tây lại làm mọi thứ có thể để biến động thái can thiệp này trở nên đáng ghê tởm".

Sputnik dẫn nhận định của Mysl Polska, "những lời dối trá gần đây nhất từ truyền thông hàng đầu phương Tây" và các đối tác của họ tại Ba Lan "đã thức tỉnh mọi người trước thực tế rằng họ đã bị điều khiển một cách thô lỗ.

Chưa từng bao giờ sự cách biệt giữa dư luận xã hội và truyền thông lại lớn như vậy".

Báo Nga tự tin cho rằng, khoảng cách rõ ràng giữa dư luận và truyền thông chính thống Ba Lan về chiến dịch của Nga tại Syria có thể buộc giới chính trị tại nước này phải xem lại chính sách đối ngoại cứng rắn chống Nga của mình.

Hoặc, ít nhất thì người dân Ba Lan cũng sẽ xem lại thái độ với Nga, bởi sau tất cả, không giống như các đồng minh ở bên kia đại dương, Ba Lan đang phải đối mặt với các hậu quả về mặt xã hội do rủi ro của phương Tây ở Trung Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại