Quan chức cấp cao Ukraine hô hào hỗ trợ IS đối phó Nga ở Syria

Quang Huy |

Trên trang Facebook của mình, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko đã bày tỏ mong muốn giúp đỡ cho tổ chức khủng bố Hồi giáo IS.

Kênh truyền hình quốc phòng Nga Tvzvezda cho hay, ông Gerashenko đề xuất việc công bố trên trang điện tử “Mirotvoretz” (tạm dịch: Người gìn giữ hoà bình) mọi thông tin liên quan tới các hành động quân sự mà quân đội Nga đang triển khai nhằm chống lại IS tại Syria.

Theo như tính toán của cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ảnh chân dung và thông tin cá nhân của các binh lính Nga tham gia chiến dịch ở Syria sẽ giúp IS và "những người anh em" của chúng tại Nga “trả thù” các cuộc không kích nhằm vào những căn cứ của IS tại Syria.

Tvzvezda nhận định, trên thực tế, ông Gerashenko và những đồng minh của mình hoàn toàn không nắm giữ bất cứ thông tin nào có lợi cho phiến quân khủng bố. Tuy nhiên, việc lớn tiếng hô hào giúp đỡ các phần tử khủng bố quốc tế như trên là điều đáng phải xem xét.

Trang điện tử Mirotvoretz lưu trữ dữ liệu mở và công khai về thông tin cá nhân của những công dân mà ban quản trị trang điện tử này coi là “quân nổi dậy”.

Những thông tin cá nhân của nhà báo Oles Buzina và cựu chính trị gia đối lập Ukraine Oleg Kalashnikov từng xuất hiện trên trang điện tử này vài ngày trước khi họ bị ám sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại