"Mỹ cần lập vùng cấm bay tại Syria dù có phải giao chiến với Nga"

Đức Huy |

Đó là phát biểu của ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNBC hôm 5/10 vừa qua.

Ông Rubio khẳng định, nếu có quyền quyết định, ông sẵn sàng đối mặt với nguy cơ giao tranh với Nga để có thể thiết lập một vùng cấm bay tại Syria.

Theo ông, nếu "án binh bất động", Mỹ sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mạnh lên, đồng thời khiến lượng người di cư khỏi Syria ngày một gia tăng.

"Tôi tin Không lực Mỹ đủ khả năng làm được điều đó. Tôi cũng tin rằng người Nga sẽ không dám thách thức vùng cấm bay do Mỹ lập ra. Phải giao tranh với Mỹ không nằm trong toan tính của họ" - ông Rubio phát biểu.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ảnh: AP
Thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ảnh: AP

Khi được phóng viên hỏi lại ông sẽ làm gì trong trường hợp máy bay Nga không tôn trọng vùng cấm bay do Mỹ thiết lập, thượng nghị sĩ Mỹ đáp rằng: "Khi đó sẽ có vấn đề, nhưng nếu địch thủ là Nga thì cũng chẳng khác gì bất kì địch thủ nào khác".

Trong một bài viết đăng tải trên tạp chí Christian Science Monitor (Mỹ) tuần trước, rất nhiều chuyên gia quân sự Mỹ đã nhấn mạnh, việc đơn phương thiết lập vùng cấm bay trong khi máy bay Nga đang hoạt động trên không phận Syria sẽ khiến khả năng giao tranh tăng đáng kể.

Nhưng ông Rubio, thành viên thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết ông sẵn sàng đối mặt với hậu quả của việc giao tranh với Nga và Tổng thống Vladimir Putin bởi theo ông, nếu không làm như vậy thì hậu quả còn tệ hại hơn.

"Nếu Mỹ để yên, Bashar al-Assad sẽ vẫn nắm quyền Tổng thống, nhưng lại không thể kiểm soát được toàn bộ Syria. Ngoài ra các tổ chức khủng bố cũng sẽ ngày một mạnh lên.

Chúng ta không thể cứ nói rằng nếu bị Putin thách thức là sẽ không làm được gì. Nếu vậy chẳng khác nào tự dâng cho ông ta vị thế kẻ nắm quyền lực địa chính trị lớn nhất tại Trung Đông" - ông Rubio phát biểu.

Thượng nghị sĩ bang Florida này không phải ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ duy nhất ủng hộ thiết lập một vùng cấm bay tại Syria. Cựu Thống đốc Florida Jeb Bush, cựu CEO tập đoàn HP Carly Fiorina, và Thượng nghị sĩ South Carolina Lindsey Graham cũng có chung quan điểm.

Mặt khác, các ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ lại có cách tiếp cận khác nhau trong vấn đề này.

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm 2/10 vừa qua có phát biểu rằng bà ủng hộ thiết lập vùng cấm bay. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của bà, Thượng nghị sĩ Iowa Bernie Sanders, lại cho rằng làm như vậy sẽ "kéo Mỹ lấn sâu vào một cuộc nội chiến tồi tệ và không có đường lùi tại Syria".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại