Khiến thế giới "giật mình", Tập Cận Bình cử đặc sứ đi Mỹ?

Hải Võ |

Việc Bắc Kinh lần đầu công bố danh sách 100 quan tham trốn ở nước ngoài, khiến thông tin về chuyến thăm Mỹ sắp tới của "trùm an ninh" Trung Quốc Vương Kỳ Sơn trở nên "nóng" hơn.

Mới đây, hôm 22/4, Trung Quốc đã công khai “danh sách đen” 100 tham quan đang lẩn trốn ở nước ngoài cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để thực hiện truy nã trên phạm vi toàn thế giới.

Trong thời gian vừa qua, việc Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) Vương Kỳ Sơn chuẩn bị sang Mỹ đã được truyền thông nước này và quốc tế lưu ý.

Sau khi Bắc Kinh công bố mở chiến dịch "săn cáo 2015" với tên gọi "Lưới trời" thì động thái hôm 22/4 được cho bước chuẩn bị tiếp theo cho chuyến công du của ông Vương.

Báo chí quốc tế đang rất quan tâm rằng với bản danh sách 100 cái tên trong tay, chuyến đi của "trùm an ninh" Trung Quốc sẽ được thực hiện vào thời gian nào?

Ông Vương Kỳ Sơn trở thành Tổ trưởng Tổ điều phối chống tham nhũng Trung ương - cơ quan với quy mô nhỏ nhưng tập trung nhiều lãnh đạo cốt lõi và có quyền lực lớn hơn.

Ông Vương Kỳ Sơn trở thành Tổ trưởng Tổ điều phối chống tham nhũng Trung ương - cơ quan với quy mô nhỏ nhưng tập trung nhiều lãnh đạo cốt lõi và có quyền lực lớn hơn.

Bí thư CCDI sang Mỹ bằng thân phận mới?

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) hôm 23/4 đưa tin, ông Vương Kỳ Sơn có thể sẽ tiến hành chuyến công tác tại Mỹ trong vai trò chính là "Tổ trưởng Tổ điều phối công tác chống tham nhũng".

Theo Tân Hoa Xã, cơ quan bí ẩn có tên "Tổ điều phối công tác chống tham nhũng" vốn đã xuất hiện từ năm 1996 trong các văn kiện của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

"Tổ điều phối" được tổ chức từ Trung ương tới địa phương, bao gồm các lãnh đạo cốt cán của các cơ quan chấp pháp, kỷ luật... tham gia, nhằm tăng cường hợp tác, đồng đều trong việc xử lý các vụ án lớn.

Theo Epochtimes (Mỹ), với chức vụ Tổ trưởng Tổ điều phối, Bí thư CCDI hiện trực tiếp nắm trong tay quyền lực chống tham nhũng rất lớn. Tờ báo này tiết lộ, Tổ điều phối của Trung ương có sự tham gia của các lãnh đạo từ Ủy ban chính pháp, Bộ công an và thậm chí cả cảnh sát vũ trang.

Giáo sư HV hành chính quốc gia ĐCSTQ
Uông Ngọc Khải
Ông Vương Kỳ Sơn sẽ không sang Mỹ vì "chuyện nhỏ", mà chắc chắn là có vấn đề quan trọng. Có thể là truy đuổi "nhân vật trọng điểm".

Epochtimes cho hay, trong "danh sách đen" mà CCDI công bố mới đây, Mỹ là quốc gia có nhiều tội phạm tham nhũng của Trung Quốc "lẩn trốn" nhất với 40 cái tên.

Hãng tin Tân Đường Nhân (Mỹ) từng nhận định, trong số quan chức đào tẩu mà ông Vương Kỳ Sơn có khả năng sang Mỹ "truy đuổi" có cựu Bí thư tỉnh Vân Nam Cao Nghiêm và Lệnh Hoàn Thành - em trai "hổ béo" Lệnh Kế Hoạch.

Tuy nhiên, trong danh sách ngày 22/4 vừa qua không xuất hiện 2 cái tên này. Trang Phượng Hoàng (Hồng Kông) hôm 24/4 nhận định, Cao Nghiêm và Lệnh Hoàn Thành cùng một số quan chức khác có thể là mục tiêu trong chiến dịch tiếp theo "Lưới trời".

Phượng Hoàng dự đoán, sau chuyến thăm Mỹ của ông Vương, nhiều khả năng sẽ có "một nhóm quan chức đào tẩu" bị dẫn độ về Trung Quốc.

Vấn đề bộ tứ Chu - Từ - Bạc - Lệnh sẽ được ông Vương Kỳ Sơn chia sẻ với Mỹ?

Vấn đề "bộ tứ" Chu - Từ - Bạc - Lệnh sẽ được ông Vương Kỳ Sơn chia sẻ với Mỹ?

Vương Kỳ Sơn sẽ bàn với Mỹ về... Chu Vĩnh Khang?

Epochtimes bình luận, giống với chuyến đi của Chánh văn phòng Trung ương Trung Quốc Lật Chiến Thư sang Nga hôm 19/3, ông Vương Kỳ Sơn có thể sẽ đóng vai trò "đặc sứ của chủ tịch Tập Cận Bình" khi công du tại Mỹ.

Theo đó, trong vai trò này, bên cạnh chủ đề chính là "săn cáo", có thể ông Vương sẽ tiết lộ và cho phép phía Mỹ đóng góp ý kiến về vấn đề rất quan trọng: Xử lý vụ "nhóm 4 tên mới" gồm Chu Vĩnh Khang - Từ Tài Hậu (đã qua đời) - Bạc Hy Lai - Lệnh Kế Hoạch.

Theo Epochtimes, hồi năm 2012, khi ông Tập sang thăm Mỹ sau vụ cựu Cục trưởng công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao cho ông Tập thông tin và bằng chứng về âm mưu của Chu Vĩnh Khang - Bạc Hy Lai.

Tờ báo này bình luận, với những hành động ngày càng quyết liệt và khiến thế giới "giật mình" trong cuộc chiến chống tham nhũng của Bắc Kinh, chuyến đi Mỹ của ông Vương Kỳ Sơn được kỳ vọng là sẽ mở ra "một chiến dịch mới có nhiều điều đáng xem" ở Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại