Kaesong của Triều Tiên trở thành di sản thế giới

Thành phố Kaesong của Triều Tiên, nơi gần khu công nghiệp hợp tác liên Triều, sẽ được đưa vào danh sách các di sản thế giới của UNESCO vì từng là kinh đô của Cao Ly.

Trung tâm thành phố Kaesong.

Thành phố Kaesong có rất nhiều di tích lịch sử vì từng là kinh đô của Vương quốc Cao Ly. Đây là vương quốc có chủ quyền tại bán đảo Triều Tiên, được thành lập năm 918 bởi vua Thái Tổ sau khi thống nhất các vương quốc thời Hậu Tam Quốc.

Từ giữa năm 2012, Bình Nhưỡng đã gửi đề nghị công nhận nhiều địa danh ở Kaesong là di sản thế giới.

Kaesong là thành phố nằm ở biên giới Triều Tiên với Hàn Quốc, nằm gần khu công nghiệp Kaesong, biểu tượng cuối cùng của tình đoàn kết liên Triều.

Khu công nghiệp Kaesong chủ yếu là các công ty Hàn Quốc đầu tư vốn, công nghệ và làm quản lý. Phía Hàn Quốc thuê 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc. Ngày 3/4, Triều Tiên không cho phép nhân viên phía Hàn Quốc vào khu công nghiệp trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng giữa 2 nước láng giềng.

Ngày 8/4, Triều Tiên rút toàn bộ 53.000 lao động từ khu công nghiệp Kaesong về. Ngày 26/4, Hàn Quốc cũng rút toàn bộ nhân công về nước. Đến này 4/5, 7 người Hàn Quốc cuối cùng rời khu công nghiệp Kaesong và khiến khu công nghiệp đóng cửa hoàn toàn.

Mới đây, Triều Tiên đề nghị đưa công nhân đang thất nghiệp từ khu công nghiệp Kaesong sang Trung Quốc làm việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại