Israel, Pháp thảo luận về hội nghị hòa bình Israel-Palestine

Ngày 16/2, tại thành phố Jerusalem, Đại sứ Pháp tại Israel Patrick Masionnaive và Quan chức phụ trách vấn đề chính trị thuộc Bộ Ngoại giao Israel Alon Ushpitz đã có cuộc gặp để thảo luận về sáng kiến tổ chức một nghị hoà bình tại thủ đô Paris của Pháp trong một nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Israel-Palestine.

Theo Bộ Ngoại giao Israel, Đại sứ Masionnaive đã đưa thông tin về hội nghị cho ông Ushpitz.

Đây là một cố gắng nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán Israel-Palestine đã được Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thông báo vào cuối tháng Giêng vừa qua.

Ông Fabius tuyên bố Pháp sẽ công nhận một nhà nước Palestine nếu các nỗ lực ngoại giao của Paris thất bại.

Sau cuộc gặp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nachshon khẳng định Israel ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp với Palestine, song phản đối bất kỳ nỗ lực định trước kết quả đàm phán nào.

Bộ này nêu rõ việc đàm phán trực tiếp đã giúp Israel ký được thoả thuận hoà bình với Jordan và Ai Cập lần lượt vào các năm 1994 và 1979.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết, song phản đối việc Paris sẽ công nhận nhà nước Palestine nếu đàm phán thất bại.

Ông cho rằng điều này sẽ khuyến khích Palestine làm tổn hại tới các cuộc đối thoại.

Về phần mình, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Saeb Erekat hoan nghênh nỗ lực của Pháp, cho rằng Paris hiểu được rằng chính quyền Israel hiện nay là một "chính quyền của những người định cư" và điều này đã phá hoại giải pháp hai nhà nước.

Cùng ngày, Jordan đã kêu gọi các nỗ lực giúp khôi phục các cuộc đàm phán hoà bình giữa Palestine và Israel.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Vương quốc Anh Tobias Ellwood, Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh nhấn mạnh các hoà đàm giữa hai bên cần có lịch trình rõ ràng, nghiêm túc và hiệu quả để hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập tại các khu vực biên giới 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Truyền thông khu vực ngày 16/2 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 780 triệu USD cho Palestine trong cuộc gặp với Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas hiện đang ở thăm Tokyo.

Hoan nghênh sự hỗ trợ của Nhật Bản, ông Abbas nói: "Khoản viện trợ này sẽ góp phần hỗ trợ việc xây dựng thể chế cũng như phát triển kinh tế của Palestine."

Ông Abbas cũng lên tiếng kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế cũng như thiết lập một cơ chế quốc tế để chấp dứt sự chiếm đóng của Israel trên các vùng lãnh thổ của Palestine.

Tổng thống Palestine cũng cảnh báo rằng các hành động của Israel tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine sẽ làm thay đổi cuộc xung đột từ một cuộc xung đột về chính trị thành một cuộc xung đột về tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh chính quyền Israel hiện nay đang cản trở các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Đại sứ Pháp tại Israel Patrick Maisonnave đã tới thăm Bộ Ngoại giao nước chủ nhà, đồng thời đưa ra sáng kiến của Pháp về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoài ra, ông Maisonnave cũng đã gặp các đại diện của Chính quyền Palestine để trình bày về khuôn khổ cơ bản của hội nghị hòa bình này. Dự kiến, sự kiện này sẽ diễn ra trong mùa Hè năm nay.

Hội nghị hòa bình theo đề xuất của Pháp sẽ không chỉ bao gồm Israel và Palestine, mà còn có cả Mỹ, các cường quốc châu Âu và một số quốc gia Arab khác.

Paris cho rằng nếu như các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận quy chế cuối cùng thông qua đàm phán bị thất bại thì Pháp sẽ hành động đơn phương công nhận một nhà nước Palestine.

Chính quyền Palestine đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Pháp. Trong khi đó, các quan chức Israel từ chối đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại