IS phát hành video "đao phủ nhí" hành quyết "gián điệp Israel"

Thảo Nguyên |

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa đăng tải trực tuyến 1 video hành quyết 1 người đàn ông Arab Israel bị buộc tội là gián điệp.

Trong đoạn video xuất hiện hình ảnh 1 cậu bé khoảng 10 tuổi bắn người đàn ông Israel được cho là Ismail Musallam.

IS nói rằng, Musallam,19 tuổi, tự nhận mình là một chiến binh nước ngoài khi anh ta tham gia lực lượng thánh chiến ở Syria.

Sau đó, Musallam thừa nhận mình là gián điệp cho Cơ quan gián điệp Mossad của Israel, tuy nhiên cả chính phủ Israel và bố mẹ anh ta đều phủ nhận điều này.

Họ nói rằng, Musallam mất tích khi đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2014.

Một vài tháng sau, một tạp chí trực tuyến có liên quan đến IS đã thực hiện một cuộc phỏng vấn dài với một người dưới tên anh ta, trong đó, người này thừa nhận được Israel gửi đến để xâm nhập vào tổ chức của IS.

Bố mẹ của Musallam nói rằng, anh ta mất tích khi đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2014. 

Phóng viên Kevin Connelly của BBC cho rằng, việc công khai đoạn phỏng vấn trên là một dấu hiệu rõ rệt Musallam đã rơi vào tay IS và gặp nguy hiểm.

Hiện video Musallam đã chết mà IS phát hành chưa được xác nhận.

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt video tuyên truyền của IS cho thấy chúng sát hại các con tin.

Tháng trước, các tay súng IS ở Libya đã công bố 1 video chúng chặt đầu 21 người Kitô hữu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại