Hơn 70 lính Mỹ bị lạm dụng tình dục mỗi ngày

Bảo An |

(Soha.vn) - Báo cáo mới công bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy rằng hơn 70 thành viên quân đội Mỹ bị xâm phạm tình dục mỗi ngày.

Theo số liệu thống kê của bản báo cáo, khoảng 26.000 thành viên của quân đội Mỹ bị xâm hại tình dục trong năm 2012, tăng so với 19.000 trường hợp được ghi nhận 2 năm trước đó.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi hành vi xâm hại tình dục là sự “xúc phạm trắng trợn” và cho biết nước Mỹ phải hành động để hạn chế tình trạng xâm hại tình dục lan rộng, trước khi phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ chiến đấu.


	Trung tá Jeff Krusinski bị cách chức sau khi bị cáo buộc phạm tội xâm hại tình dục.

Trung tá Jeff Krusinski bị cách chức sau khi bị cáo buộc phạm tội xâm hại tình dục.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phát hiện thấy rằng 12.000 (khoảng 6%) trong tổng số 203.000 nữ quân nhân đang làm nhiệm vụ trong quân đội trở thành nạn nhân bị tấn công tình dục trong năm 2012. Trong đó, khoảng 4.000 nữ quân nhân bị ép buộc quan hệ tình dục. Chỉ 1% nam quân nhân trong quân đội Mỹ cho biết họ bị xâm hại tình dục.

Mặc dù công công chúng ngày càng quan tâm tới nạn xâm hại tình dục trong quân đội, nhưng báo cáo của Lầu Năm Góc cho rất nhiều nạn nhân vẫn cảm thấy sợ hãi và không dám tố cáo những kẻ tấn công tình dục họ.

Báo cáo của Lầu Năm Góc được công bố vài ngày sau khi Trung tá Jeff Krusinski, người đứng đầu chương trình chống xâm hại tình dục trong Không quân Mỹ, bị bắt giữ vì "sờ soạng" ngực và mông của một người phụ nữ tại bãi đỗ xe ở thành phố Arlington thuộc bang Virginia.

Vị trung tá 41 tuổi sau đó đã bị buộc tội bạo hành tình dục, bị phạt 5.000 USD và bị cách chức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại