Hoạt hình về ông Tập Cận Bình gây sốt ở Trung Quốc

Nhiều người cho rằng bộ phim này là sản phẩm tuyên truyền do truyền hình trung ương Trung Quốc thực hiện.

Đoạn phim hoạt hình lồng tiếng Hoa, sử dụng hình ảnh các chính trị gia như Tổng thống Mỹ Barack Obama hay Thủ tướng Anh David Cameron gắn trên thân thể hoạt hình, đã được tung lên Youku từ đầu tuần, bên cạnh một phiên bản lồng tiếng Anh đăng sau đó.

Phim nói rằng con đường trở thành Chủ tịch Trung Quốc giống như "hoạt động rèn luyện của một bậc thầy võ thuật."

"Người dân còn thấy hài lòng, đất nước tiếp tục phát triển và tiến lên, có nghĩa hệ thống vẫn đang hoạt động" - lời dẫn của bộ phim nói.

 	Hình ảnh ông Tập Cận Bình trong đoạn phim (Nguồn: Youku)

Hình ảnh ông Tập Cận Bình trong đoạn phim (Nguồn: Youku)

Theo đoạn phim thì tại Mỹ, việc trở thành Tổng thống còn khó hơn việc thắng cuộc thi "American Idol", liên quan tới "các hoạt động siêu phức tạp", trong đó các ứng viên phải tập hợp một đội ngũ tranh cử, phát biểu và quyên tiền.

"Không có miệng lưỡi, sức chịu đựng phi thường và quan trọng nhất là dòng chảy không ngừng của những đồng bạc xanh, không ai có thể thành công" - lời dẫn nói khi hình ảnh có cảnh Obama và đối thủ Mitt Romney của ông ngồi trên hàng đống đôla.

Phim đánh giá việc trở thành Thủ tướng Anh bao gồm việc nắm quyền lãnh đạo đảng chính trị của ứng viên và sau đó giành chiến thắng đa số tại Quốc hội.

"Cơ hội thắng còn hẹp hơn những gì Susan Boyle có khi thắng cuộc thi 'Britain's Got Talent'" - lời dẫn nói, khi các hình ảnh cho thấy sự so sánh tương phản giữa Thủ tướng David Cameron với Boyle.

Phim tiếp tục nói rằng ở Trung Quốc, "bạn phải từ từ đi lên vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ đảng có 85 triệu thành viên".

Theo lời dẫn, có "hàng thập kỷ các cuộc lựa chọn và thử thách" liên quan tới tiến trình này và các ứng viên vào ghế lãnh đạo có thể tới từ nhiều lĩnh vực trong xã hội như báo chí, giáo dục, công nghiệp... Song song với những lời này, đoạn video có cảnh các nhân vật hoạt hình đều là nam giới đứng sắp hàng, tay họ đều cầm một cuốn sách nhỏ màu đỏ.

Đoạn phim dài 5 phút còn nói về con đường đi lên của ông Tập Cận Bình, từ lãnh đạo địa phương tới thành phố rồi tới tỉnh và cuối cùng là ghế Tổng bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước. Trong tiến trình này ông đã "trải qua 16 lần đổi việc lớn và quản lý tổng cộng 150 triệu dân trong 40 năm".

Đoạn video được một người dùng có tên "Fuxinglushang" tải lên. Cái tên có nghĩa "đường tới sự tươi trẻ" trong tiếng Trung, gián tiếp liên hệ tới một con phố nơi đặt đài Truyền hình trung ương Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại