Quân chính phủ Syria thi bắn tỉa vào thai nhi trong bụng mẹ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Các tay súng bắn tỉa thuộc quân đội chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cáo buộc dùng phụ nữ có thai để thi kĩ năng ngắm bắn mục tiêu.

Tờ The Times dẫn lời ông David Nott, một bác sĩ phẫu thuật người Anh đang làm tình nguyện tại một bệnh viện ở Syria cho hay, mỗi ngày, các tay súng bắn tỉa sẽ chọn nhắm vào một phần khác nhau trên cơ thể của dân thường khi họ chạy trên phố để mua thức ăn hay các nhu yếu phẩm.

	Lính chính phủ Syria (Ảnh minh họa)

Lính chính phủ Syria (Ảnh minh họa)

Ông Nott nói rằng, có ngày, 6 người phụ nữ mang thai đều bị trúng đạn, có ngày thì 2 người trở thành mục tiêu. Họ qua khỏi, song thai nhi trong bụng họ đã chết, viên đạn xuyên trúng vào não của đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ. "Những người phụ nữ này đều bị bắn xuyên qua tử cung, thế hẳn là đã rõ họ nhắm bắn vào đâu... Đây là hành động có chủ ý".

"Từ những bệnh nhân đầu tiên được đưa tới vào buổi sáng, bạn có thể gần như nói chắc chắn rằng mình sẽ thấy gì trong suốt cả ngày hôm đó. Đó là một trò chơi. Chúng tôi nghe nói những tay súng bắn tỉa sẽ nhận được phần thưởng là gói thuốc lá nếu bắn trúng một số lượng nhất định các mục tiêu".

Ông này ước tính rằng, có tới 90% những người Syria mà ông điều trị là dân thường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại