Giáo hoàng nhịn ăn 1 ngày, cầu nguyện cho hòa bình Syria

Giáo hoàng Francis ngày 7-9 tổ chức lễ cầu nguyện và nhịn ăn một ngày cho hòa bình ở Syria cũng như Trung Đông.

Giáo hoàng Francis kêu gọi quốc tế tìm giải pháp hòa bình cho Trung Đông - Ảnh: Reuters
Giáo hoàng Francis kêu gọi quốc tế tìm giải pháp hòa bình cho Trung Đông - Ảnh: Reuters

Buổi lễ cầu nguyện sẽ diễn ra tại Quảng trường thánh Peter, Vatican, từ 19g đến nửa đêm (giờ địa phương). Lời kêu gọi chấm dứt bạo lực được Giáo hoàng đưa ra từ cuối tuần trước đến hơn một tỉ giáo dân trên toàn cầu.

Bạo lực không bao giờ dẫn tới hòa bình, chiến tranh sẽ dẫn đến chiến tranh và bạo lực sẽ dẫn đến bạo lực” - Jerusalem Post dẫn lời Giáo hoàng và kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề Syria bằng đối thoại và thương lượng.

Trước đó từ 1-9, Giáo hoàng cũng đã đăng nhiều lời cầu nguyện cho hòa bình trên mạng xã hội Twitter. Ngày 2-9, người viết "Đừng để xảy ra chiến tranh nữa! Đừng để xảy ra chiến tranh nữa! Vũ khí đã gây ra biết bao nỗi đau" và hôm sau người lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Giáo hoàng cũng đã viết thư đến tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ nhà hội nghị G20, và hối thúc các lãnh đạo thế giới chống lại việc can thiệp vào Syria.

Những vị lãnh đạo, tôi khẩn thiết kêu gọi họ tìm lối thoát cho xung đột và bỏ qua việc theo đuổi một giải pháp quân sự” - tờ Time dẫn lời Giáo hoàng.

Vatican có truyền thống không nghiêng về phe nào trong các vấn đề quốc tế và những động thái gần đây của Giáo hoàng Francis cũng đi theo chủ trương này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại