EU gấp gáp hủy họp thượng đỉnh về Hy Lạp

V.N. |

Hội nghị thượng đỉnh của tất cả các thành viên EU dự định vào ngày 12.7 đã được hủy bỏ bởi các cuộc đàm phán "vô cùng có khăn" về thỏa thuận bảo lãnh nợ thứ ba cho Hy Lạp vẫn đang tiếp tục.

Các bộ trưởng tài chính Eurozone đã hoãn đàm phán đêm qua và hôm nay nối lại thảo luận.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho biết, cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Eurozone sẽ diễn ra lúc 14h GMT và kéo dài cho tới khi chốt lại được đàm phán về Hy Lạp.

BBC cho biết, hiếm khi một cuộc họp của EU bị hủy gấp như vậy với một tuyên bố ngắn gọn như vậy.

Các cuộc đàm phán kéo dài về Hy Lạp hôm 11.7 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận gì và người đứng đầu nhóm các bộ trưởng tài chính Eurozone Jeroen Dijsselbloem miêu tả cuộc đàm phán là "vô cùng khó khăn".

"Chúng tôi đã thảo luận sâu sắc các đề xuất của Hy Lạp, vấn đề tín nhiệm và lòng tin cũng được thảo luận và cả các vấn đề tài chính, nhưng không đi tới kết luận được" - ông Dijsselbloem cho biết.

"Việc đàm phán rất khó khăn nhưng vẫn đang diễn ra".

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết "rất khó có khả năng" đạt được kết quả trong cuộc họp hôm nay để các bên có thể chính thức tiến tới đàm phán về gói cứu trợ thứ ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại