Em họ Gaddafi: Libya đã bị biến thành "nước lệ thuộc và bị làm nhục"

Minh Thi |

Ông Ahmed Gaddafi Al-Dam, một người em họ của cố Tổng thống bị lật đổ Muammar Gaddafi đã chia sẻ về số phận đất nước Libya trong cuộc phỏng vấn độc quyền ngày 17/2 với hãng RT.

Cuộc phỏng vấn của ông Ahmed Gaddafi Al-Dam diễn ra trong bối cảnh Libya kỷ niệm 5 năm ngày phương Tây chính thức mở chiến dịch quân sự tại Libya nhằm lật đổ chế độ Tổng thống Gaddafi (17/2/2011 - 17/2/2016).

Theo RIA Novosti, em họ của cố nhà lãnh đạo Libya cho rằng, phương Tây đã sử dụng tàu chiến và tên lửa để “bảo vệ những kẻ cướp hiện đang nắm quyền lãnh đạo Libya”.

Đồng thời, ông Ahmed Al-Dam còn chỉ trích chính sự can thiệp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vụ lật đổ này đã đẩy Libya rơi vào tình trạng “một nước lệ thuộc và bị làm nhục”.

Vị cựu tướng lĩnh Libya nhận định, sau cuộc đảo chính, từ một đất nước “thịnh vượng và an toàn”, Libya đã “bị chon vùi trong đống đổ nát, và nhiều người phải rời bỏ nhà cửa” của mình.

RIA Novosti dẫn lời ông Ahmed Gaddafi Al-Dam: “Libya từng là một trong những quốc gia đứng ở vị trí hàng đầu châu Phi và có tên tuổi vững chắc trên trường quốc tế, nhưng đã trở thành một nước chư hầu bị sỉ nhục.

Tương lai của nó giờ đây do các nước khác quyết định”.

“Chúng tôi đã trải qua nhiều nỗi đau, nước mắt, nhiều tổn thất về vật chất và tinh thần.

Và giờ đây, sau 5 năm kinh hoàng, những gì mà chúng ta đang chứng kiến chính là kết quả của cuộc lật đổ được NATO hậu thuẫn”, em họ cố Tổng thống Gaddaifi nói thêm.

Mục tiêu duy nhất của NATO chính là tiêu diệt Muammar Gaddafi. Vào thời điểm đó, Gaddafi không hề có quyền vì quyền lực thuộc về nhân dân, đó là sức mạnh của đại hội và ủy ban nhân dân.

“Chẳng có tên độc tài hay bạo chúa nào ở Libya. Những người đó có thể thay đổi bất kỳ điều gì mà họ không thích. Họ có tiền bạc và vũ khí”, ông Ahmed Gaddafi al-Dam nhấn mạnh.

Ông Ahmed Gaddafi al-Dam
Ông Ahmed Gaddafi al-Dam

Kể từ khi phương Tây lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya rơi vào hỗn loạn. Hiện có hai chính quyền đối đầu nhau.

Ở Tripoli là chính quyền của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, được liên minh Libya Dawn ủng hộ. Qatar, Sudan và Thổ Nhĩ Kỳ công nhận chính quyền này.

Ở Tobruk là chính quyền của Thủ tướng Abdullah al-Thinni, được phần còn lại của quân đội Syria do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo ủng hộ.

Ai Cập và UAE công nhận chính quyền này. Không quân Ai Cập cũng hỗ trợ quân sự cho lực lượng của Tướng Haftar.

Trong khi đó, vô số nhóm phiến quân kiểm soát những vùng lãnh thổ còn lại của Libya. Lợi dụng tình thế đó, IS đã âm thầm chiếm đóng Sirte và mở rộng kiểm soát ở các khu vực lân cận.

Giờ đây, Libya đã trở thành “vùng đất màu mỡ cho bọn gian lận và mafia toàn cầu”. Các nhóm xã hội đen do phương Tây kiểm soát đã đến đất nước này và cai trị nó, ông Ahmed Gaddafi al-Dam kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại