Edward Snowden được bầu làm hiệu trưởng đại học danh tiếng

Edward Snowden, người đã tiết lộ những bí mật tình báo Mỹ, vừa được bầu làm hiệu trưởng của trường Đại học Glasgrow, một trong những trường đại học lâu đời nhất của Vương Quốc Anh.

Chức hiệu trưởng mà Edward Snowden dành được là do sinh viên bầu và đại diện cho sinh viên, một chức vụ quen thuộc tại các trường đại học lâu đời ở Anh với nhiệm vụ chính là làm việc với hội đồng đại diện cho sinh viên và giúp sinh viên truyền đạt những mối quan tâm của họ tới ban quản lý trường.

Snowden đã vượt qua cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Charles Kennedy và 3 ứng cử viên khác để giành được vị trí này.

Lubna Nowak, một trong những đại diện của các nhóm đề cử Snowden cho biết: "Tôi vô cùng hạnh phúc và ngay từ đầu tôi đã tin rằng ông ấy xứng đáng với vị trí đó. Tất nhiên, tôi vinh dự là một sinh viên Đại học Glasgow để giờ tôi có thể nói rằng Edward Snowden là hiệu trưởng của chúng tôi. Điều đó rất tuyệt vời”.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã bày tỏ được sự phản đối với việc giám sát và xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng những “người tố giác” (như Snowden) cần được tôn vinh và họ là anh hùng chứ không phải là kẻ phản bội".

Khi được hỏi về việc liệu có vấn đề gì không khi bầu một hiệu trưởng vắng mặt, Nowak nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử này là sự tiếp nối của một truyền thống đáng tự hào. Trước đây Đại học Glasgow cũng đã bầu bà Winnie Mandela (người vợ đầu tiên của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela), mặc dù sinh viên đều biết rằng bà sẽ không thể tới Glasgow để thực sự nắm giữ vị trí có nhiệm kì 3 năm này.

Snowden hiện đang sống tị nạn tạm thời ở Nga sau khi tiết lộ những bí mật động trời của tình báo Mỹ hồi năm ngoái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại