Sát thủ Na Uy dọa tuyệt thực để được... chơi game

Trong thư gửi giới truyền thông, sát thủ Na Uy khẳng định sẽ tuyệt thực đến chết nếu những đòi hỏi của y không được đáp ứng.

Sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik - kẻ đã gây ra vụ xả súng và đánh bom tại Na Uy làm 77 người thiệt mạng - đe dọa tuyệt thực nếu lãnh đạo nhà tù không cải thiện tình trạng giam giữ của y, gồm việc cung cấp trò chơi điện tử và phòng tập thể dục.

Còn trong bức thư gửi AFP, Breivik mô tả điều kiện giam giữ y hiện tại giống như “tra tấn”. Y nêu lên 12 yêu cầu với chính quyền nhà tù từ cuối năm 2013 rằng phải được giao tiếp dễ dàng hơn với thế giới bên ngoài, phải được đổi cho máy trò chơi PlayStation 3 so với PlayStation 2 hiện tại.

“Những tù nhân khác được chơi các trò dành cho người lớn, trong khi tôi chỉ được chơi những trò nhạt nhẽo dành cho trẻ con” - Breivik viết trong thư. “Các ông ném tôi xuống địa ngục, tôi không thể sống được với hoàn cảnh này. Các ông đang giết tôi”.

Breivik là kẻ đã gây ra vụ tấn công kép kinh hoàng ở Na Uy hồi tháng 7.2011 (xả súng ở trại hè thanh niên và đánh bom giữa lòng thủ đô Oslo làm 77 người chết). Y đã bị kết án 21 năm tù giam.

Trong thư, Breivik không quên đe dọa chính quyền rằng nếu y tuyệt thực mà chết thì hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra, “khi tất cả những kẻ cực đoan cánh hữu ở châu Âu biết rằng tôi đã bị tra tấn đến chết”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại