Du học sinh Việt Nam ở Pháp: "Trắng đêm cùng Paris"

Hồng Vân (Từ Paris) |

Đêm thứ Sáu vừa qua là một đêm kinh hoàng không chỉ với người dân trên toàn nước Pháp, mà còn khiến cho du học sinh Việt Nam tại đây hoang mang, sợ hãi.

Anh Đ.V.S hiện đang là nghiên cứu sinh tại Paris kể cho chúng tôi nghe vụ việc với giọng run run.

Anh cho biết, anh và nhóm bạn đại học đang học và làm việc tại Paris hẹn nhau đi ăn tối ở một nhà hàng Việt Nam. Sau khi kết thúc bữa tối, tất cả nhóm anh ra về mỗi người một hướng.

Ngay khi vừa về đến nhà, anh đã nhận được tin nhắn của người bạn hỏi thăm đã về nhà an toàn hay chưa, đồng thời thông báo có một vụ nổ súng vừa diễn ra.

Ngay lập tức anh vào đọc tin trên các trang báo của Pháp và không khỏi bàng hoàng về vụ việc.


Du học sinh Việt Nam ở Pháp chia sẻ số điện thoại khẩn cấp nếu cần trợ giúp trong vụ khủng bố tại Paris

Du học sinh Việt Nam ở Pháp chia sẻ số điện thoại khẩn cấp nếu cần trợ giúp trong vụ khủng bố tại Paris

Ngay lúc đó, thầy giáo hướng dẫn người Pháp của anh Đ.V.S cũng gửi thư thăm hỏi và động viên mọi người bình tĩnh. Trong câu chuyện, mọi người đều thống nhất rằng vào thời điểm này ưu tiên tối đa là đảm bảo an toàn, tránh ra ngoài và xuất hiện ở những khu vực công cộng đông người.

Trên một trang facebook chính thức của hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, các bạn cũng hết sức lo lắng vào hỏi thăm xem người Việt tại Pháp có ai gặp nạn trong vụ này hay không. Không ít comment của các bạn du học sinh Việt bày tỏ nỗi hoang mang, lo lắng.

Không chỉ lo cho bạn bè của mình, mà cũng như hàng triệu con người khác trên thế giới, các bạn đang cầu nguyện cho Paris sau vụ thảm kịch.

Những dòng trạng thái được các bạn du học sinh Việt liên tục cập nhật: “Trắng đêm cùng Paris..” hay “Pray for Paris”… 

Không chỉ vậy, các bạn còn kêu gọi giúp đỡ những người đang mắc kẹt tại khu vực nguy hiểm: “Hiện tại trên twitter đang kêu gọi hỗ trợ nơi ở cho những ai đang kẹt tại các khu xảy ra nổ súng và không thể về nhà đêm nay.

Vậy anh chị em hay bạn nào đang ở gần khu đó, nếu có lòng, có thể giúp những người không thể về nhà bằng cách để harshtag ‪#‎PorteOuverte‬ hay ‪#‎PortesOvertes‬ và miêu tả nơi mình ở.

Nếu họ cần họ sẽ liên lạc bằng message riêng với bạn..", bạn T.T đăng trên trang của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp.‬‬

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại