Đoán ý đồ các nhà lãnh đạo qua cách bắt tay tại G20

Hội nghị thượng đỉnh G20 đã trở thành một sự kiện để công chúng thỏa trí tò mò khi quan sát các nhà lãnh đạo gặp nhau trong lúc vấn đề Syria và mối lo kinh tế đang là điểm "nóng".

Đặc biệt chỉ qua việc quan sát ngôn ngữ cơ thể giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với thủ tướng Anh, tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo khác, công chúng phần nào rút ra được những nhận định riêng. Có thể nói ngay từ cách bắt tay đã thấy rõ phong cách, ý đồ, trạng thái của các nhà lãnh đạo.

 
Lãnh đạo Nga chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX-TTXVN.

Điểm chung dễ nhận thấy là khi các nhà lãnh đạo bắt đầu tiến vào Cung điện Constantine, ông Putin luôn chủ động giữ vị trí đứng ở bên trái. Việc này thể hiện rõ hơn phần bên phải người của nhà lãnh đạo Nga và khiến ông có vẻ chủ động hơn. Cách bắt tay giữa ông Putin và Cameron có phần thân mật. Đặc biệt vị thủ tướng Anh đã thể hiện thói quen độc đáo, có chủ ý với bàn tay trái, nhìn ông có vẻ như là người nói còn ông Putin lại đóng vai trò của một người nghe, qua đó khiến Cameron lại có phần như chủ động hơn.

Cử chỉ đặc biệt của ông David Cameron. Ảnh: Reuters

Ông Putin và Obama bề ngoài rất tươi cười nhưng thực ra lại mang phần dè dặt hơn bình thường. Obama có vẻ có chung thói quen với ông Cameron đó là nói và khoa chân múa tay trong lúc bắt tay.

Hai nhà lãnh đạo tươi cười. Ảnh: Internet.

Nhưng điều đặc biệt là ông Obama thường vỗ nhẹ vào tay và vai mọi người tạo ra phong thái của người có trách nhiệm. Tuy vậy, ông đã "kìm" thói quen này trước vị đồng cấp người Nga. Ông Obama hướng tay về phía Putin nhưng rút lại trước khi tiếp xúc. Điều này cho thấy trong tiềm thức ông Obama muốn vỗ nhẹ vào vai ông Putin nhưng có thể đang nhận ra khoảng cách trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo hoặc ông cảm thấy rằng trong hoàn cảnh này không nên thể hiện như mình là người nhận trách nhiệm.

Ông Obama định vỗ nhẹ lên vai người đồng cấp. Ảnh: Internet.

Ngay sau khi bắt tay với ông Putin, ông Obama đã lập tức tiến thẳng đi bộ lên cầu thang vào trong tòa nhà. Ông cũng nhận thức được rằng cả thế giới đang chăm chú theo dõi nên ông sẽ lấy cơ hội này để thể hiện điều gì đó.

undefined
undefined
Trong hội nghị Tổng thống Nga thể hiện sự quan tâm khi mang tấm chăn nhỏ đến bên nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tại vườn Peterhof. Ảnh: AFP-TTXVN.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại