Đô đốc hải quân TQ lại đổi trắng thay đen ở Biển Đông

Hải Võ |

Trong phát biểu tại Đối thoại Shangri-la, Đô đốc Hải quân Trung Quốc tái khẳng định Bắc Kinh không thay đổi chính sách ở Biển Đông và cho rằng "tự do hàng hải không có vấn đề".

Báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo đưa tin, phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này là Thượng tướng Tôn Kiến Quốc đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-la vào sáng nay (31/5) xoay quanh chủ đề "tăng cường trật tự khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

"Vũ lực không thể xây dựng được hòa bình, sức mạnh không thể bảo đảm được an ninh. Chỉ có hợp tác 'cùng có lợi' mới làm được việc lớn, việc tốt và lâu dài" - ông Tôn nói trong bài diễn văn của mình.

Tuy nhiên, Tôn Kiến Quốc vẫn không thay đổi luận điệu mà Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố trong thời gian gần đây.

Người phát ngôn BNG Việt NAm
Lê Hải Bình
Là một nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như là một nước có vai trò quan trọng ở khu vực, Trung Quốc cần tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia liên quan, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và có những đóng góp trách nhiệm cũng như xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới. Chúng ta đều biết Biển Đông là tuyến hàng hải cũng như hành lang hàng không quốc tế hết sức quan trọng. Chúng tôi yêu cầu cũng như mong muốn tất cả các bên liên quan duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật biển, phù hợp với DOC.

Ông này nhấn mạnh - "Trung Quốc kiên trì con đường phát triển hòa bình, nỗ lực thúc đẩy phồn vinh, ổn định khu vực và thế giới.

Sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ đem lại cho thế giới những cơ hội lớn cũng như phồn thịnh chung. Nói cách khác, Trung Quốc chính là 'năng lượng tích cực'."

Nói cách khác, ông Tôn đã phớt lờ các chỉ trích liên tiếp về việc Bắc Kinh mở rộng hoạt động xây dựng, cải tạo các đảo đá mà nước này chiếm đoạt phi pháp ở Biển Đông và "ngầm" tái khẳng định tuyên bố của Bắc Kinh rằng "sẽ không dừng bước ở Biển Đông".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ashton Carter
Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã vi phạm mọi chuẩn mực quốc tế về an ninh châu Á - Thái Bình Dương và sự đồng thuận trong khu vực trong việc không sử dụng sức mạnh của mình để o ép các nước khác.

Trong diễn văn, Đô đốc Hải quân Trung Quốc cũng không quên "đá xoáy" Mỹ và đồng minh - "Không thể để tình trạng đã chuyển mình bước vào thế kỷ XXI mà đầu óc vẫn còn 'mải mê' ở quá khứ.

Đừng nên say sưa trong khuôn khổ khuếch trương chủ nghĩa thực dân, tư duy Chiến tranh Lạnh và trò chơi đối đầu."

Tôn Kiến Quốc "tự nhận" rằng Trung Quốc đang là bên nỗ lực thúc đẩy hợp tác và xây dựng "quan hệ kiểu mới giữa các quốc gia" thuận theo nhu cầu an ninh và phát triển của thế giới.

Ông này tuyên bố Trung Quốc "sẽ lấy hợp tác thay cho đối đầu, các bên cùng có lợi thay cho 'hợp tác bằng 0'".

Ông Tôn tiếp tục đả kích Mỹ rằng đường lối của Trung Quốc "sẽ thay thế được những nước chỉ biết lo cho lợi ích của mình (ám chỉ Mỹ - PV)".

Đại diện Trung Quốc cũng nhắc lại việc Bắc Kinh tham gia các hành động gìn giữ hòa bình, tuần tra chống hải tặc ở vịnh Aden, sơ tán kiều dân ở Yemen... qua đó khoe khoang việc nước này "tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế".

TRUNG TÂM AN NINH HOA KỲ MỚI (CNAS)
CHUYÊN VIÊN ALEXANDER SULLIVAN
Quy mô hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc, cùng với việc Bắc Kinh đưa vào các hạ tầng quân sự cũng như cự tuyệt cùng Philippines đưa mâu thuẫn ra trọng tài quốc tế... đều là những hành vi khiến dư luận phải nghi ngờ về những tuyên bố luôn miệng của Trung Quốc rằng họ "muốn giải quyết mâu thuẫn bằng đường lối hòa bình".
Tôn Kiến Quốc phát biểu tại Đối thoại Shangri-la sáng nay (31/5). Ảnh: Đô thị phương Nam.

Tôn Kiến Quốc phát biểu tại Đối thoại Shangri-la sáng nay (31/5). Ảnh: Đô thị phương Nam.

Trung Quốc thấy tự do hàng hải Biển Đông... "không có vấn đề gì"

Đối với vấn đề Biển Đông rất được quan tâm, Tôn Kiến Quốc cũng tái hiện phát biểu "ngây thơ" của Thứ trưởng ngoại giao nước này Lưu Chấn Dân trong bài xã luận hôm 30/5 trên Thời báo Hoàn Cầu.

Ông Tôn nói - "Tình hình tổng thể ở Biển Đông là hòa bình và ổn định. Tự do hàng hải trên Biển Đông không tồn tại bất cứ vấn đề gì."

Tôn tuyên bố Trung Quốc "không có ý định thay đổi" về việc nước này sẽ tiếp tục các hoạt động phi pháp trên Biển Đông và kềm hãm vấn đề tự do hàng hải cũng như an ninh trên biển như báo chí quốc tế đã nêu.

Trong cuộc họp báo sau diễn văn, tướng Tôn cũng nhắc đến một vấn đề được quan tâm khác là khả năng Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.

Tôn Kiến Quốc "mập mờ" - "Chúng tôi chưa từng nói sẽ lập ADIZ ở Biển Đông. Còn việc có lập hay không phụ thuộc vào mức độ đe dọa đối với an ninh không phận (mà Trung Quốc tuyên bố phi pháp - PV) cũng như các tính toán toàn diện khác".

GIÁO SƯ ĐH DE LA SALLE (PHILIPPINES)
RICHARD JAVAD HEYDARIAN
Sách trắng quốc phòng 2015 của Trung Quốc phản ánh sự tự tin tăng lên của Bắc Kinh nhiều hơn là sự thay đổi bất ngờ trong chiến lược toàn cầu của nước này. Nó cho thấy Trung Quốc đang thoải mái thừa nhận rằng bọn họ sẽ không ngừng theo đuổi vị thế thống trị ở Tây Thái Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại