Đài Loan muốn dẫn độ, xét xử các sĩ quan Philippines?

"Thứ trưởng Bộ Tư pháp" Đài Loan khẳng định, Đài Bắc không có cơ hội dẫn độ và xét xử các cảnh sát biển Philippines liên quan đến sự cố bắn chết một ngư dân tuần trước.

Phát biểu tại Viện lập pháp Đài Loan ngày 15/5, "Thứ trưởng Bộ Tư pháp" Wu Chen-huan tuyên bố, việc yêu cầu Manila chuyển giao những người chịu trách nhiệm về cái chết của ngư dân Hưng Shih-cheng trong sự cố trên biển hôm 9/5 là không thể.

Theo ông Wu Chen-huan, việc các cán bộ thực thi pháp luật Đài Loan tham gia cuộc điều tra chung với các đồng sự người Philippines nhằm giải quyết sự cố hôm 9/5 là thực tế và thiết thực hơn rất nhiều.

“Chúng ta có thẩm quyền để cùng Philippines giải quyết sự cố trên dù chúng ta không thiết lập quan hệ ngoại giao với họ. Dù không có cơ hội dẫn độ vàxét xử, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vụ việc này”, ông Wu nhấn mạnh.

Dai Loan muon dan do xet xu cac si quan Philippines
Người dân Đài Loan đội mưa biểu tình phản đối Philippines liên quan đến sự cố trên biển hôm 9/5.

Trong khi đó, tờ China Times mới đây cũng dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết yêu cầu của Đài Loan về việc đưa các sĩ quan Philippines hữu quan ra xét xử nên được xem là một đòi hỏi chính trị. Tuy nhiên, yêu cầu này khó lòng được chấp nhận vì không nước nào “đưa công dân mình ra nước ngoài để xét xử”.

Nguồn tin cũng cho biết, kịch bản tốt nhất trong trường hợp này là Manila cho phép các cán bộ pháp luật Đài Loan tham gia điều tra chung để làm rõ sự cố; lắng nghe và chấp nhận các chứng cứ cũng như khuyến nghị của các đồng sự trong suốt cuộc điều tra, xét xử trong tương lai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại