Đặc phái viên LHQ nêu ý tưởng Syria 'mới'

Ngày 28/10, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập tin tưởng rằng Tổng thống Syria có thể góp phần vào tiến trình chuyển tiếp tới một đất nước Syria "mới"

Tuy nhiên, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập, Lakhdar Brahimi cho rằng vai trò của ông Bashar al-Assad trong tiến trình này không phải cương vị lãnh đạo quốc gia.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Brahimi, hiện đang ở Syria trong chặng dừng chân cuối cùng thuộc chuyến công du khu vực để tìm kiếm sự ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình cho nước này, đã đưa ra đánh giá trên về ông Assad trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí "Jeune Afrique" đăng tải trên trang web ngày 28/10.

Ông Brahimi nêu rõ: "Nhiều người xung quanh ông Assad thực sự cho rằng ông sẽ tiếp tục là ứng cử viên cho một nhiệm kỳ tổng thống mới vào năm 2014. Ông ấy coi điều này là một quyền tuyệt đối... Tuy nhiên, lịch sử đã dạy chúng ta rằng sau một cuộc khủng hoảng như vậy, sẽ không có sự lặp lại. Tổng thống Assad có thể góp phần hữu ích vào tiến trình chuyển tiếp từ một đất nước Syria của thời kỳ trước - dưới thời cha ông ấy (cố Tổng thống Hafez al-Assad) và của bản thân ông, sang một nước Cộng hòa Syria mới".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại