Cựu tổng thống Guatemala bị tạm giam 3 tháng

Duy Linh |

Cựu tổng thống Guatemala Otto Perez sẽ bị tạm giam 3 tháng chờ ngày xét xử một loạt tội danh của ông này trong suốt thời gian cầm quyền.

Theo Reuters, trong phiên điều trần ngày 8-9, thẩm phán Miguel Angel Galvez của Tòa án tối cao Guatemala thông báo ông Perez sẽ bị tạm giữ trong thời gian 3 tháng chờ ngày xét xử.

Nếu các luật sư của ông Perez có thể thuyết phục được tòa án rằng các bằng chứng tìm được không đủ để kết tội, ông này có thể tránh khỏi việc bị định tội vào ngày 21-12 tới.

Tuy nhiên, thẩm phán Galvez khẳng định “đã có đủ bằng chứng cho thấy ông Perez đã tham gia” một mạng lưới phạm tội mang tên “The Line”.

Đây là một đường dây chuyên móc nối các công ty nhập khẩu và quan chức chính phủ nhằm trốn thuế và hối lộ.

Theo các công tố viên, hơn 20 quan chức trong chính quyền Perez, bao gồm cả phó tổng thống và chủ tịch Ngân hàng trung ương, cũng đã bị bắt do có liên quan đến “The Line”.

Các công tố viên và CICIG - một cơ quan chống tham nhũng được hậu thuẫn bởi Liên Hiệp Quốc - đã tiến hành thu thập bằng chứng từ hơn 89.000 cuộc nghe lén điện thoại, 6.000 thư điện tử và 17 cuộc vây bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại