Cựu phó Thủ tướng Malaysia: "Tôi cảm thấy xấu hổ!"

Nguyễn Bình |

(Soha.vn) - Cựu phó Thủ tướng Malaysia chỉ trích cách xử lý vụ máy bay mất tích của chính phủ đương nhiệm là “thiếu năng lực” và “ngớ ngẩn”.

 Cập nhật thông tin, hình ảnh, video clip vụ MÁY BAY MẤT TÍCH

Ông Anwar Ibrahim, cựu phó Thủ tướng Malaysia, chủ tịch đảng đối lập PKR, cho rằng những tuyên bố mâu thuẫn và thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ phản ánh năng lực lãnh đạo “yếu kém” của Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak. "Thủ tướng nên chỉ định một Bộ trưởng cụ thể chịu hoàn toàn trách nhiệm, yêu cầu phải minh bạch trong mọi trường hợp, nếu không sẽ không có được lòng tin".

Trả lời phỏng vấn tờ USAToday từ trụ sở của đảng PKR, ông Anwar cho rằng phản ứng chính thức của chính phủ cho tới nay "đã thể hiện rõ sự bất lực và ngớ ngẩn trong cách đối phó với tình hình khủng hoảng này".

Ông cũng nhận định rằng điều này "cho thấy toàn bộ hệ thống, họ xoay xở bằng mọi cách, bằng sự dối trá, bằng việc sử dụng tòa án, các phương tiện truyền thông chỉ được tuân thủ mệnh lệnh".

Theo ông Anwar, áp lực từ truyền thông và các chính phủ nước ngoài đã phô bày sự quản lý yếu kém trên diện rộng của Malaysia, còn đối với hình ảnh của quốc gia, “đây là những thiệt hại không thể hồi phục được... Là một người Malaysia, tôi cảm thấy xấu hổ”.

Malaysia đang phải chịu sự chỉ trích từ nhiều phía bởi đã đưa ra nhiều thông tin mâu thuẫn và chần chừ công khai tin tức liên quan tới vụ máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích từ hôm 8/3.

Ông Anwar từng là một ngôi sao sáng trên chính trường Malaysia. Năm 1999, ông này phải ngồi tù 6 năm tù giam vì bị cáo buộc tội kê gian, sau đó đã được xử trắng án. Tuy nhiên, ngày 7/3, toà án Malaysia một lần nữa lại kết án ông 5 năm tù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại