"Có thật 3 quan chức cấp cao Nga khởi xướng chiến dịch ở Syria?"

My Lan |

Đây là câu hỏi phóng viên hãng tin Nga TASS đặt cho Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergey Ivanov trong một cuộc phỏng vấn độc quyền về cuộc không kích Moscow đang tiến hành ở Syria.

Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergey Ivanov đã bác tin đồn từ truyền thông phương Tây rằng ông, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, đã đề xuất với Putin việc tiến hành chiến dịch không kích ở Syria.

"Tôi tin rằng trước tiên, tôi nên cám ơn bạn vì đã đưa tên tôi và một nhóm xuất sắc như vậy... Xin hãy thứ lỗi cho thói quen hay mỉa mai của tôi. Nhưng rất khó để bình luận nghiêm túc về thông tin "rỏ rỉ".

Nếu chúng ta đứng trung lập và chỉ nói về sự thật thôi, thì tôi sẽ nói rằng: "nguồn tin giấu tên" được nhắc tới trong đó hoàn toàn đã sai".

Ông Ivanov cũng thẳng thắn đáp trả cáo buộc từ phương Tây rằng, với Nga, Syria thực chất chỉ là "chiến dịch nguỵ trang, được tiến hành để xoay chuyển sự chú ý từ đông Ukraine sang Trung Đông.

"Thật ngớ ngẩn khi bác bỏ một thông tin đồn đại", đồng thời mỉa mai sự kém hiệu quả của chiến dịch quân sự do liên minh quốc tế tiến hành nhằm vào IS.

Theo vị quan chức này, Nga tiến hành không kích ở Syria theo đề nghị giúp đỡ chống lại các thể loại khủng bố từ của chính phủ hợp pháp tại Damascus, trong khi tình hình đã trở nên "không thể nào chấp nhận được".

"Một lý do nữa khiến Nga phải can thiệp vào Syria là đang có hàng nghìn người Nga và những người đến từ Cộng đồng các Quốc gia độc lập (CIS) đang chiến đấu cho IS. Bạn sẽ khuyên chúng tôi cứ ngồi nhìn, chờ họ được đào tạo ở đó rồi quay trở về quê hương sao?.

Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để đảm bảo rằng không kẻ nào trong hàng ngũ IS tới Nga, tất cả chúng vẫn ở trên đất Syria".


Máy bay nước này không kích các mục tiêu IS ở Syria.

Máy bay nước này không kích các mục tiêu IS ở Syria.

Tuy nhiên, Chánh văn phòng Ivanov nhấn mạnh, chiến dịch không kích ở Syria không phải là một quyết định vội vàng, tự phát.

"Tất cả các bước đi đều được cân nhắc kỹ từ trước và được sự đồng ý của Tổng Tư lệnh Tối cao. Nhiều người đã biết rằng, một vài đơn vị đặc nhiệm và máy bay chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga đã được triển khai tới Syria từ trước.

Cuộc bàn thảo cuối cùng về chiến dịch ở Syria với các quan chức quân đội cấp cao đã diễn ra trong cuộc họp của Uỷ ban An ninh Nga tối ngày 29/9.

Chúng tôi đã xem xét thiệt hơn, tất cả điểm mạnh và điểm yếu một lần nữa. Đề xuất của Tổng thống chỉ được gửi lên Hội đồng Liên bang sau đó".

Chánh văn phòng Điện Kremlin
Sergei Ivanov
Chúng tôi không phủ nhận, cũng không xác nhận thông tin (triển khai binh sĩ tới Syria từ trước). Đó là thông lệ chuẩn của quốc tế và hoàn toàn hợp pháp. Mọi người đều hiểu rằng không thể giữ bí mật việc tái triển khai hàng chục máy bay.

Ông Ivanov cũng lưu ý, "ý tưởng ban đầu về một liên minh của Syria trong cuộc chiến chống IS không phải là của chúng tôi: Nó là của Tổng thống Pháp Francis Hollande.

Ông ấy đã suy đoán rằng quân chính phủ của Bashar Assad và lực lượng Quân đội Syria Tự do có thể cùng chung chiến tuyến".

Mặc dù bị phương Tây "trù ẻo" sẽ sớm phải chịu thương vong ở Syria, Điện Kremlin dường như vẫn rất bình tĩnh bởi "chúng tôi đã tính đến tất cả các rủi ro đó.

Binh sĩ của chúng tôi không tham chiến trên mặt đất. Chúng tôi đã tuyên bố điều đó rõ ràng ngay từ đầu. Căn cứ không quân - nơi máy bay của chúng tôi thực hiện sứ mệnh chiến đấu - nằm trong khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát hoàn toàn.

Ngoài các phi công và nhân viên bảo dưỡng tại Latakia, còn có một đơn vị biệt kích nhỏ chịu trách nhiệm bảo vệ căn cứ.

Về lý thuyết, mọi thứ đều có thể, song các biện pháp phòng ngừa đã được tiến hành".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại