Câu trả lời đầy bí hiểm của tướng TQ về việc "đánh siêu hổ"

Hải Võ |

Sau khi con trai cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng "ngã ngựa", truyền thông nước này đã đặt câu hỏi "tiếp theo có hổ lớn hơn hay không".

Tờ The Paper (Trung Quốc) cho hay, hồi tháng 2/2015, Thiếu tướng Quách Chính Cương - phó Chính ủy quân khu Chiết Giang, Trung Quốc - đã bị cơ quan kiểm sát quân sự lập án điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ thường dùng để chỉ hành vi tham nhũng.

Hôm 2/3, bên cạnh ông Quách, Trung Quốc còn công bố 13 cái tên quan chức khác trong quân đội nước này bị "ngã ngựa".

Thiếu tướng Quách Chính Cương - con trai ông Quách Bá Hùng - đã ngã ngựa hồi tháng 2/2015.

Thiếu tướng Quách Chính Cương - con trai ông Quách Bá Hùng - đã "ngã ngựa" hồi tháng 2/2015.

Thông tin 14 quan chức quân đội bị điều tra được công bố ngay trước thềm 2 đại hội lớn của Quốc hội Trung Quốc được cho là động thái làm "chấn động báo chí".

Quách Chính Cương là cái tên được chú ý hơn cả bởi ông này là con trai của cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cựu Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc - Thượng tướng Quách Bá Hùng.

Theo The Paper, sáng 5/3, bên lề Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân Trung Quốc, nói về việc liệu trên ông Quách Chính Cương còn "hổ lớn hơn" hay không, Thượng tướng Lưu Nguyên - Chính ủy Tổng cục hậu cần quân đội Trung Quốc chỉ... cười và úp mở - "Các bạn tự hiểu".

Theo đó, tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, rất nhiều phóng viên đã truy hỏi tướng Lưu Nguyên về vấn đề chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, nhưng đều bị ông Lưu từ chối.

Trước đó, báo chí Trung Quốc từng đăng tải nhiều thông tin nói rằng ông Lưu ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch chống tham nhũng của chủ tịch Tập Cận Bình, thậm chí đến mức bản thân ông này từng bị đe dọa.

Được hỏi về vấn đề này, Lưu Nguyên cũng chỉ cười và "Cảm ơn mọi người quan tâm".

Thượng tướng Lưu Nguyên là con trai cố chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại