Bố dội nước sôi vào đầu, khâu miệng con gái

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Một người đàn ông đã bị bắt vì đối xử ngược đãi với chính con gái ruột khi cô bé bị khâu miệng bằng dây câu cá, bị bỏng nước sôi trên đầu và bị bỏ đói.

Yang Shihai, 35 tuổi, ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, bố của 5 đứa trẻ, đang gây ra sự phẫn nộ lớn sau khi bị phát hiện hành hành hung con gái dã man tại nhà.

Cô bé đã được một người dân làng phát hiện trong tình trạng bị thương nặng, nằm bên đường vào ngày 8/5. Không chỉ bị khâu miệng, cô bé 11 tuổi, tên là Xiao Li, còn bị  "bỏng da đầu, bị chọc kim vào người và bị suy dinh dưỡng."


	Xiao Li đang được điều trị trong bệnh viện.

Xiao Li đang được điều trị trong bệnh viện.

Cảnh sát trưởng địa phương Fang Xuping trả lời phỏng vấn của tờ China Daily cho biết, cảnh sát đã nghi ngờ trường hợp này sau khi nhận được tin báo về tình trạng tra tấn hồi tháng 10 năm ngoái từ một người dân làng.

"Chúng tôi đã đến nhà của Yang, và chúng tôi phát hiện thấy một phần da đầu của bé gái có chút máu đỏ, nhưng nó không quá nghiêm trọng"- ông Fang nói.

Khi đó, người cha biện minh rằng con gái mình bị thương do ông dùng nước sôi để trị chấy.

Tang Tian, giám đốc bệnh viện địa phương, cho hay: “Cháu bé bị suy dinh dưỡng và nặng 16 kg, chỉ bằng một nửa trọng lượng bình thường đối với bé gái bằng tuổi, và cũng thấp hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa.”

Ông nói thêm: “Cô bé trông thất vọng và mệt mỏi khi mới đến bệnh viện nhưng hiện giờ bé đang hồi phục tốt. Khi tôi hỏi cô bé ai đã gây ra những vết thương này, cháu nói: “Là bố của cháu”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại