Biên giới khủng hoảng, Nga lên tiếng đe doạ Ukraine

Nga đe doạ Ukraine hôm Chủ Nhật rằng nước này “chắc chắn phải gánh hậu quả” sau khi một người Nga đã bị giết bởi một trận pháo kích ở biên giới giữa hai nước.

Trong khi đó, Kiev cho biết máy bay chiến đấu Ukraine tiếp tục không kích vào các vị trí mà quân ly khai miền đông đang cố thủ, gây thiệt hại lớn.

Mặc dù cả hai bên đã thông báo vụ về nổ súng qua biên giới trước đó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Moscow báo cáo về trường hợp tử vong tại biên giới hai nước kể từ khi cuộc xung đột xảy ra ở Ukraine cách đây ba tháng.

Kiev đã phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng nó “hoàn toàn vô nghĩa”, gợi ý rằng cuộc tấn công có thể là do quân ly khai đang cố tình kích động để tìm kiếm sự can thiệp của Moscow. Phía quân ly khai miền đông Ukraine cũng đã lên tiếng phủ nhận trách nhiệm với vụ nổ súng này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người trước đó đã từ chối lời mời tham dự trận chung kết World Cup ở Brazil, nơi ông có thể đã gặp Vladimir Putin của Nga, cáo buộc lực lượng biên phòng Nga đã tấn công lính Ukraine.

Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Liên minh châu Âu Herman Van Rompuy, ông Poroshenko kêu gọi EU xem xét "đưa trái phép các thiết bị quân sự hạng nặng qua biên giới Nga – Ukraine và cuộc tấn công của lính Nga vào lực lượng Ukraine”, theo website của Tổng thống Ukraine cho biết.

Bình luận của ông Poroshenko có liên quan đến một báo cáo trước đó rằng “hoạt động chống khủng bố” của chính phủ Kiev đang bị cản trở bởi một đoàn xe khoảng 100 xe bọc thép và xe tải đưa quân ly khai từ Nga vào Ukraine. Một phát ngôn viên quân sự Ukraine cho biết quân chính phủ đã nã pháo vào đoàn xe này.

Giao tranh đã tăng cường đáng kể ở Ukraine kể từ khi một cuộc tấn công tên lửa của quân ly khai đã giết chết hàng chục binh lính chính phủ hôm thứ Sáu (11/7).

Lực lượng không quân của Ukraine cho biết, hôm Chủ Nhật (13/7), họ đã tiến hành 5 cuộc không kích vào các căn cứ phiến quân gần sân bay Luhansk, gần biên giới Izvarino và chống lại các chiến binh người Chechnya đã chiếm đóng một sở cảnh sát quốc gia ở Lysychansk.

"Kẻ thù bị thiệt hại đáng kể về cả người lẫn vũ khí”, một tuyên bố từ lực lượng chống khủng bố cho biết. Họ thêm vào rằng cuộc tấn công đã gieo “nỗi sợ hãi và hoảng loạn” cho lực lượng ly khai.

Hiện quân nổi dậy vẫn đang kiểm soát Luhansk, gần biên giới với Nga. Họ cho biết lực lượng Ukraine đã bắt đầu “làm mưa làm gió” thị trấn với khoảng 50 xe tăng và máy bay tấn công.

Trong một vụ việc khác, các quan chức địa phương cho biết 18 thường dân đã bị bắn chết ở Luhansk và Donetsk, hai thành phố chính của khu vực. Đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết về sự cố đã xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại