Bế tắc, Ukraine áp chế người dân theo kiểu khủng bố

Hàn Giang |

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong một thông báo vào hôm qua cho biết, họ sẽ áp dụng các nguyên tắc của tổ chức Quốc dân Ukraine (Oun) và Quân đội nổi dậy Ukraine (UPA), những nhóm khủng bố cực hữu ở phía tây Ukraine trong những năm 1930, nhằm quản lý chặt chẽ hơn tình hình trong nước.

SBU cho rằng trong thời điểm hiện tại, Ukraine cần áp dụng các biện pháp mạnh nhằm kiểm soát tốt hơn tình trong nước, đặc biệt là các khu vực có dấu hiệu bất ổn do cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước.

Và để thực hiện được điều này, SBU cần sử dụng lại những nguyên tác liên quan đến Oun-UPA, vốn được các tổ chức khủng bố này đã dùng trong những năm 50 của thế kỷ trước.

“SBU không cần phải sáng tạo thêm bất cứ điều gì, điều quan trọng là chúng tôi phải phát triển các biện pháp an ninh dựa trên những gì đã có và tiếp cận hơn với nguyên tắc của Oun-UPA.

Các quy tắc an ninh của tổ chức này được áp dụng trong thời kỳ đất nước bị xâm lược, phục vụ cho mục tiêu chống lại kẻ thù.

Các phần tử cực đoan đã sử dụng các đơn vị phản gián một cách tốt nhất cho hoạt động của mình.

Ngoài ra, họ còn giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân và dựa vào người dân Ukraine để tìm kiếm sự hỗ trợ tốt nhất,” giám đốc SBU Valentyn Nalyvaichenko phát biểu với báo chí địa phương.

Theo đó, ông Nalyvaichenko cho biết rằng mình đã nghiên cứu rất kỹ các phương pháp của các tổ chức an ninh thuộc Oun.

Tổ chức Quốc dân Ukraine trong Chiến tranh thế giới 2 là một trong những nhóm hoạt động tích cực cho cơ quan tình tình báo Đức.

Trong khi đó, Quân đội nổi dậy Ukraine là xương sống cho các đơn vị lính SS của Đức quốc xã tại Ukraine.

Lực lượng vũ trang dưới tay Oun-UPA đã tiến hành các hoạt động tàn sát ít nhất 1 triệu người vô tội, trong đó có khoảng 200 nghìn người Ba Lan.

Ông Nalyvaichenko khẳng định chính phủ Kiev sẽ thực hiện công tác cải tổ nhân sự của Cơ quan An ninh Ukraine trong thời gian tới.

Đồng thời, SBU sẽ tiến hành tuyển dụng những người sinh ra trong những năm 1990, nhằm áp dụng tốt nhất những quy tắc của Oun-UPA.

“Từ năm 2012-2014, các nhà lãnh đạo SBU và tôi đều cho rằng, cần có những thay đổi trong các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine.

Hiện nay, đội ngũ quản lý cấp cao của SBU gần như đã đổi mới 100%, và hầu như ngày nào tôi cũng ký các quyết định sa thải thêm các nhân viên an ninh khác,” giám đốc SBU nhận định.

Trong thời gian cầm quyền của mình từ năm 2005-2010, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã từng có những nỗ lực hòa giải giữa cựu binh Oun-UPA và các cựu chiến binh của quân đội Liên Xô.

Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò dư luận, phần lớn các chính sách của Kiev đều nhằm hòa giải các phần tử chiến tranh của Đức và Liên Xô, chứ không phải giữa Oun-PUA với Hồng Quân.

Năm 2010, Tổng thống Yushchenko đã ban hành nghị định trao danh hiệu anh hùng cho Stepan Bandera, một lãnh đạo cấp cao của Oun.

Các quan chức nghị viện châu Âu sau đó đã bày tỏ sự phản đối về điều này và kêu gọi Tổng thống mới của Ukraine Viktor Yanukovich sửa đổi quyết định của cựu tổng thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại