Báo Trung Quốc 'dệt' viễn cảnh tươi sáng Trung - Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Mạng tin Sina của Trung Quốc đã đăng tải một bài bình luận, trong đó khẳng định sự phát triển của Trung Quốc không làm tổn hại tới lợi ích và sự phát triển của Mỹ.

	Tàu ngầm hạt nhân Hoa Kỳ đã xuất hiện gần khu vực bãi cạn Scarborough.

Tàu ngầm hạt nhân Hoa Kỳ tại khu vực bãi cạn Scarborough.

Theo bài báo, những lo lắng vẫn còn đó khi Trung Quốc và Mỹ - một bên đang trỗi dậy, bên kia là một cường quốc nhiều năm - có thể đối mặt với một cuộc chiến tranh.

Tuy nhiên, trong thế kỷ 21, Trung Quốc và Mỹ có thể và cần phải tránh để điều này xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau.

Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Trung – Mỹ lần thứ 5 (S & ED) sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/7 có thể chứng minh rằng hai nước không đối đầu.

Trong cuộc đối thoại cấp cao này, hai bên sẽ bàn thảo nhiều vấn đề: từ chính trị, an ninh, biến đổi khí hậu tới thương mại, năng lượng, tài chính và hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các quan chức cấp cao mới được bổ nhiệm của cả hai chính phủ sẽ gặp nhau để thực hiện sự đồng thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tại California giữa ông Tập Cận Bình và ông Obama về việc xây dựng một mô hình mới cho mối quan hệ giữa hai nước - một mô hình đề cao sự phối hợp và hợp tác thay vì cạnh tranh và đối đầu.

Tác giả bài báo này giải thích rằng, việc tìm kiếm sự đồng thuận trong các nỗ lực cụ thể nhằm phát triển quan hệ song phương là một nhiệm vụ lâu dài và khó khăn, trong khi đó, sự khác biệt về hệ thống chính trị, truyền thống văn hóa và các giai đoạn phát triển có thể dễ dàng gây ra những trở ngại.

Một số người Mỹ coi sự phát triển của Trung Quốc gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ, song sự phát triển của cả nền kinh tế không phải là một ‘trò chơi mang lại kết quả bằng không.” Tác giả còn cho rằng “khu vực châu Á-Thái Bình Dương đủ lớn cho sự phát triển chung của cả hai nước”. Mối quan hệ song phương nên được dựa trên hy vọng chứ không phải nỗi sợ hãi, dựa trên niềm tin hơn là sự nghi ngờ.

Bài báo một lần nữa khẳng định luận điệu của Trung Quốc: Trung Quốc đang theo đuổi một con đường phát triển khoa học và hòa bình và đã tìm kiếm một mô hình hợp tác có tính bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, tính toàn diện và cùng có lợi.

Hợp tác và phối hợp giữa các nước lớn sẽ đặc biệt quan trọng trong quá trình này. Kể từ khi S & ED đã được bắt đầu vào năm 2009, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình này.

Bài báo kết luận rằng thế kỷ 21 sẽ không nhất thiết được đánh dấu bằng sự nổi lên của Trung Quốc và sự sụp đổ của Mỹ. Thông qua các nỗ lực chung, hai bên có thể nhìn thấy sự trẻ hóa lớn của Trung Quốc, sự phục hồi và phát triển của Mỹ - trong cùng một lúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại