Đại gia vũ khí Đông Nam Á ủng hộ Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương

myle |

Ông Lý Hiển Long đã đề cập tới quan hệ Mỹ - Trung trong bài phát biểu tại Trường Đảng Trung ương ở Bắc Kinh.

Nói về sự hiện diện của Mỹ trong khu vực, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định rằng theo góc nhìn của Singapore, điều này có đóng góp cho sự thịnh vượng và an ninh châu Á.

"Mỹ từ lâu đã có mối quan tâm chính đáng tới châu Á và đóng vai trò không thể thay thể được ở đây. Đó không phải là bởi sức mạnh kinh tế hay quân sự, nó là bởi các lí do về lịch sử".

"Trong 60 năm kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Thế giới thứ 2, sự hiện diện của Mỹ đã tạo ra một môi trường hòa bình, cho phép khu vực này phát triển mạnh. Đó là lí do vì sao nhiều nước châu Á - Thái Bình Dương hi vọng Mỹ tiếp tục đóng góp cho hòa bình và sự ổn định khu vực".

Thủ tướng Singapore cho biết mặc dù Mỹ đang gặp phải 1 số vấn đề khó khăn, song nó không có nghĩa là quốc gia này đang suy yếu. Mô tả Mỹ như một xã hội linh hoạt và sáng tạo, ông Lý nói rằng thế giới không bao giờ nên đánh giá thấp khả năng phục hồi và tái tạo của Mỹ. Ông cũng cho rằng trong tương lai gần, Mỹ vẫn sẽ là siêu cường thống trị cả thế giới.

dai-gia-vu-khi-dong-nam-a-ung-ho-my-o-chau-a-thai-binh-duong

Thủ tướng Lý Hiển Long trò chuyện với Tổng thống Mỹ Obama.

Cũng trong dịp này, ông bày tỏ mong muốn Mỹ và Trung Quốc nên cân nhắc những áp lực chính trị trong nước và các quan điểm dân tộc khi giải quyết các mối quan hệ song phương.

"Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải thay đổi mối quan hệ của họ một cách khôn ngoan và thận trọng. Họ phải tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, vì thế họ không thể hiểu sai ý định của bên kia và đi những bước sai lầm".

"Mỹ không thể kiềm chế Trung Quốc mà không làm tổn thương chính mình ngay khi đó. Cả châu Âu và châu Á sẽ đều sai lầm nếu kiềm chế Trung Quốc".

Về Trung Quốc, ông Lý đánh giá rằng sự lớn mạnh của Trung Quốc đồng nghĩa với việc mọi hành động của quốc gia này đều bị quốc tế xem xét kĩ lưỡng, và rằng các chính sách đôi nội, đối ngoại của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng phần nào đến các quốc gia khác.

Có thể ví Singapore là đại gia vũ khí ở Đông Nam Á bởi từ năm 2010, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Singapore có mặt trong danh sách 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu. Nước này trở thành nhà cung vũ khí cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ: Bangladesh, Bỉ, Brazil, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Kuwait, Oman, Philippines, Sri Lanka, Thụy Điển, Đài Loan, Thái Lan, UAE.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại