Báo Nga: Dân Donetsk sợ hãi, ví quân đội Ukraine với Đức Quốc Xã

Thu Hiền |

Vụ nã pháo dồn dập của quân đội chính phủ Ukraine vào Donetsk mới đây đã tạo ra nỗi khiếp sợ cho cư dân nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Họ chưa bao giờ phải chứng kiến một trận pháo kích khủng khiếp đến như vậy từ vài tháng nay.

Theo LifeNews (Nga), vụ nã pháo quy mô lần này xuất hiện vào khoảng 22h30 hôm 1/5 (theo giờ địa phương) tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine.

Binh lính Ukraine đã sử dụng pháo cối 120mm để bắn phá khu vực sân bay Donetsk và tấn công cả khu vực dân cư xung quanh như làng Peski và Spartak, phía bắc Donetsk.

Trong khi binh lính dồn dập nã đạn pháo vào quận Kiev gần sân bay Donetsk, lực lượng xe tăng Ukraine đã bắn phá khu vực cầu Putilov.

Thành phố Donetsk chìm trong khói bụi, các tòa nhà dân cư bị trúng đạn. Còn lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận hiện trường để trợ giúp người dân còn bị mắc kẹt - LifeNews mô tả.

Cuộc tấn công của quân đội Kiev khiến cư dân Donetsk khiếp sợ và cho rằng bọn họ ác hơn phát xít Đức. (Ảnh minh họa)

Cuộc tấn công của quân đội Kiev khiến cư dân Donetsk khiếp sợ và cho rằng bọn họ "ác hơn phát xít Đức". (Ảnh minh họa)

LifeNews cho hay, cuộc tấn công quy mô của binh lính Ukraine lần này đã tạo ra nỗi sợ hãi cư dân địa phương và các nhà báo đang tác nghiệp tại khu vực này.

Các cư dân của quận Kiev đã so sánh quân đội Ukraine với quân đội Đức Quốc Xã của Hitler và khẳng định rằng, "phát xít Đức còn nhân đạo hơn binh lính Ukraine vì họ chưa bao giờ nổ súng giết đồng bào mình".

Họ cho biết đang bị quân đội Kiev tấn công và đang phải đối mặt với thái độ thiếu tôn trọng từ phía các tiểu đoàn Ukraine.

Tại Donetsk, người dân đang chờ đợi các quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) ghi nhận tất cả những trường hợp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới nhất từ phía quân đội chính phủ..

Kể từ ngày 1/5, quân chính phủ đã trực tiếp cản trở công việc của các quan sát viên OSCE tại khu vực gần Shirokino.

Trước đó, Bộ quốc phòng DPR đã bác bỏ giả thuyết cho rằng sẽ có một trận công kích của quân đội chính phủ vào Donetsk. Tuy nhiên, chỉ huy quân đội ly khai cũng nhiều lần nói trước báo giới rằng, không loại trừ khả năng phát triển một sự kiện như vậy.

Đặc biệt, người đứng đầu DPR Alexander Zakharchenko mới đây đã tuyên bố về hành động tăng cường lực lượng binh lính Ukraine tại khu vực giáp ranh.

Cuộc pháo kích của quân đội lần này đã tạo ra phản ứng ở mức độ cao nhất.

Khi được biết về tình hình căng thẳng tại Donetsk, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi Chủ tịch OSCE Ivica Dacic gây sức ép để Kiev ngừng triển khai các đợt tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại