Báo Nga bật mí cách Putin tổ chức tiệc sinh nhật cho cấp dưới

Quang Huy |

Theo thông tin từ kênh truyền hình Nga RBC, Tổng thống Putin đã tự mình lựa chọn thực đơn và từng tặng bánh sinh nhật cho các quan chức cấp cao Nga.

VV và SB là ai?

Trang web của kênh truyền hình Nga RBC đã tiết lộ một số thông tin được cho là liên quan tới công tác tổ chức tiệc của điện Kremlin, lấy nguồn từ các tài liệu do trang blog có tên Shaltay Boltay công bố.

Theo RBC, những thông tin đó nằm trong các báo cáo, biên bản, tổng thuật về các cuộc gặp gỡ tại điện Kremlin, được gửi đi từ cùng một địa chỉ thư điện tử.

Nội dung của chúng chủ yếu là các thực đơn được chuẩn bị cho những bữa tiệc chiêu đãi tại Kremlin và cách mà nhà lãnh đạo đất nước trò chuyện trong những cuộc gặp kiểu này.

Một biên bản về tiệc tối và báo cáo về cuộc gặp giữa 2 nhân vật VV và SB đã được công bố. Theo phán đoán của RBC, VV là chữ viết tắt cho Tổng thống Nga Putin, còn SB là ông Silvio Berlusconi, cựu Thủ tướng Ý.

Trong bữa tiệc, SB đã hỏi VV có thường đọc báo trước khi đi ngủ không.

Đáp lại, "VV nói rằng ông không chỉ không đọc báo trước khi đi ngủ mà còn cố gắng không để góc nhìn và quyết định của mình bị ảnh hưởng bởi quan điểm của nhà báo và các biên tập viên.

Theo VV, nhà lãnh đạo của một quốc gia phải đưa ra quyết định riêng của mình và không cần phải quan tâm tới truyền thông" - theo một người giấu tên được trực tiếp nghe cuộc trò chuyện.

Trong báo cáo còn ghi rất chi tiết thứ tự các đề tài được nhắc tới trong cuộc nói chuyện cũng như thời lượng thảo luận của từng vấn đề cụ thể.

Một báo cáo khác về cuộc gặp của “VV” với Tarya Halonen (người giữ chức tổng thống Phần Lan đến 1/3/2012) vào ngày 9/11 tại Novo-Ogarevo tiết lộ, bà Halonen “quan tâm tới món kem cà chua ngâm rượu vodka”.

“VV từ chối uống rượu vodka và giải thích rằng trong thời gian gần đây ông tự lái xe và thường xuyên đi với tốc độ lên tới 240km/h” - theo lời người chứng kiến bữa tiệc.

Thịt nướng than và bánh sinh nhật

Tổng thống Nga Putin và thư ký báo chí của mình, ông Peskov

Tổng thống Nga Putin và thư ký báo chí của mình, ông Peskov

Tổng thống Nga Putin dường như đã nhiều lần tổ chức tiệc sinh nhật cho các quan chức thân cận cấp dưới của mình.

Một bức thư điện tử chứa báo cáo về “ngày sinh nhật Sergei Ivanov" mà RBC cho là Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, đã được gửi tới địa chỉ “CEO tập đoàn “Concord” Prigozin E.V”.

Bữa tiệc, theo tài liệu được công bố, diễn ra hôm 15/2/2013 (ngày sinh nhật của ông Ivanov là 31/1).

Thực đơn của buổi tiệc gồm có các món ăn như cá đối đảo Vasile ngâm dấm, súp cá tươi theo kiểu Phần Lan, bánh nướng xốp phết trứng cá đen, thịt tổng hợp nướng phiến đá (thịt đà điểu Somalia, thịt cá sấu, thịt dê, thịt cá mật ghi, thịt cá piranha.)

Tài liệu cũng ghi rõ rằng “Putin” không thích món thịt nướng tổng hợp này và đã chọn món thịt bò nướng than. Đồng thời, báo cáo còn mô tả việc “Sergei Shoigu” tặng “Ivanov” “ngà voi ma mút và những bức tranh động vật”.

Một phần của những tài liệu công bố còn bao gồm các bức thư được viết bởi chính người đứng đầu nhà nước Nga, nói tới bữa tiệc diễn ra “ngày 18-19/10/2011” tại “Cung điện Constantinovsky”, nhân ngày sinh nhật lần thứ 44 của “Dima” – nhân viên cấp cao của “VV”.

RBC cho rằng, nhiều khả năng, đó chính là Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov (sinh ngày 17/10). Trong tài liệu này, “VV” đã tặng nhân vật chính chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ “Dima” và hai ngọn nến hình chữ số 4.

Một những bức thư khác được công bố có nhắc tới “Dmitri Anatolyevich" mà theo RBC, theo, chính là thủ tướng đương thời Medvedev.

Bức thư khẳng định rằng nhạc chờ điện thoại cá nhân của thủ tướng là bài hát “Nụ cười”. Đó là những gì được ông Medvedev nói với “Svetlana Vladimirovna” mà theo RBC, đó là phu nhân thủ tướng.

>>> Tại sao Mỹ đột nhiên cứng rắn hơn hẳn trên Biển Đông?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại