Báo đảng TQ: "Hồng Kông ngập tràn không khí mừng Quốc khánh!"

Hải Võ |

Đặc san mừng Quốc khánh Trung Quốc đăng trên Nhân Dân Nhật Báo bản quốc tế viết "Hồng Kông ngập tràn không khí vui mừng".

Theo BBC tiếng Trung, Nhân Dân Nhật Báo - tờ báo cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc - trong bản quốc tế số ra đặc biệt ngày 30/9 đã viết "Hồng Kông, Macau ngập tràn không khí vui mừng đón Quốc khánh".

Tiêu đề bài viết Hồng Kông, Macau ngập tràn không khí vui mừng đón Quốc khánh được đăng trên website của Nhân Dân Nhật Báo

Tiêu đề bài viết "Hồng Kông, Macau ngập tràn không khí vui mừng đón Quốc khánh" được đăng trên website của Nhân Dân Nhật Báo, dẫn nguồn từ bản quốc tế của tờ báo này.

Nội dung liên quan tới đặc san "Hồng Kông, Macau mừng Quốc khánh" được đăng ở trang 7, và chiếm hẳn một mặt giấy - theo BBC. Trong đó, nội dung liên quan tới Hồng Kông còn có thêm tiêu đề phụ: "Hồng Kông: Cảm nhận hương vị và thành tựu của Tổ quốc".

BBC cho hay, trong đặc san mừng Quốc khánh này hoàn toàn không đề cập tới cuộc biểu tình "Chiếm Trung Hoàn" đang diễn ra rầm rộ tại Hồng Kông, ngay cả khi cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hồng Kông cử hành nghi thức thượng cờ Quốc Khánh vào sáng 1/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hồng Kông cử hành nghi thức thượng cờ Quốc Khánh vào sáng 1/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

BBC cũng ghi nhận một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo, nói về bài viết của Nhân Dân Nhật Báo. Một người bình luận hài hước - "Đất nước vẫn đang vui mừng, còn có các bạn trẻ bỏ học ra đường mở tiệc (chỉ học sinh sinh viên bãi khóa). Chỉ một đám trẻ như vậy đâu thể đại diện cho cả Hồng Kông."

Nhân Dân Nhật Báo: Người biểu tình Hồng Kông đừng ảo tưởng! Nhân Dân Nhật Báo: Người biểu tình Hồng Kông đừng ảo tưởng!

Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc diễn ra tối ngày 30/9, trong đó có những nội dung thể hiện quan điểm về vấn đề Hồng Kông.

Trước đó, trong buổi lễ mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra tối 30/9 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói - "Chính phủ Trung ương phải kiên định quán triệt phương châm 1 quốc gia 2 chế độ và luật cơ bản, kiên định bảo vệ sự ổn định, phồn vinh của Hồng Kông, Macau".

Bài phát biểu trên của ông Tập cũng được coi là phát ngôn chính thức của ông cũng như Đảng cộng sản Trung Quốc đối với vấn đề Hồng Kông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại