Ngoại trưởng Trung Quốc: "Mỹ là vậy, Hồng Kông cũng như vậy!"

Hải Võ |

Thời báo Hoàn Cầu sáng 2/10 đưa tin, ngày 1/10 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội kiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Washington.

Trong cuộc gặp, ông Vương Nghị đã đưa ra phản ứng đối với tình hình hiện tại ở Hồng Kông. Ông Vương chỉ ra, mọi sự vụ diễn ra tại Hồng Kông thuộc về vấn đề nội chính của Trung Quốc và yêu cầu các quốc gia khác tôn trọng chủ quyền của nước này.

Ông Vương Nghị đã hội kiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Washington.

Ông Vương Nghị đã hội kiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Washington. (Ảnh minh họa)

"Chính phủ Trung Quốc nắm rất rõ ràng cũng như kiên định với lập trường của mình. Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, các nước cần phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế" - Ông Vương nói.

Ông Vương nhấn mạnh vấn đề cốt lõi của căng thẳng Hồng Kông là các vụ tụ tập bất hợp pháp tại Trung Hoàn - khu trung tâm tài chính thịnh vượng của đặc khu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự xã hội. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc cũng tỏ rõ quan điểm, bất kỳ quốc gia hay xã hội nào đều không cho phép những hành vi khinh thường pháp luật và phá hoại trật tự xã hội.

"Nước Mỹ là như vậy, và Hồng Kông cũng như vậy" - ông Vương Nghị nói thêm.

Nhân Dân Nhật Báo: Người biểu tình Hồng Kông đừng ảo tưởng! Nhân Dân Nhật Báo: Người biểu tình Hồng Kông đừng ảo tưởng!

Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc diễn ra tối ngày 30/9, trong đó có những nội dung thể hiện quan điểm về vấn đề Hồng Kông.

Bên cạnh đó, ông Vương cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng chính phủ đặc khu Hồng Kông hoàn toàn có đủ năng lực xử lý các sự vụ đang diễn ra.

Theo Hoàn Cầu, một bộ phận người tham gia cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn" vẫn còn tiếp tục hành động.  Nhiều khu vực thuộc đặc khu hành chính này được mô tả "tan hoang như chiến trường".

Xét đến vấn đề an toàn của dân chúng, chính phủ Hồng Kông đã quyết định hủy bỏ Hội diễn pháo hoa mừng Quốc khánh, khiến ngành du lịch của đặc khu này tổn thất nghiêm trọng.

Hoàn Cầu cũng cho hay, trong tháng 10 tại Hồng Kông sẽ diễn ra nhiều cuộc triển lãm quốc tế, khiến truyền thông lo ngại tình trạng hỗn loạn sẽ ảnh hưởng tới hình tượng đẹp của nơi này.

Ngành ẩm thực cũng cho hay, trong 2 ngày vừa qua doanh thu sụt giảm 30%, tổn thất hàng chục triệu Nhân dân tệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại