Thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông: Sự việc đã "vượt tầm kiểm soát"

Hồng Anh |

Cuộc biểu tình ở Hồng Kông dường như vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm khi mà hàng nghìn người tiếp tục đổ xuống các quận trung tâm, đòi bầu cử dân chủ.

Tờ The Strait Times (Singapore) ngày 28/9 dẫn thông tin từ truyền thông Hồng Kông cho hay, Benny Tai, một thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông, thừa nhận rằng cuộc biểu tình ở đây đã "vượt khỏi tầm kiểm soát", sau khi những người tham gia tràn cả ra ngoài những khu vực đã được lựa chọn để biểu tình và làm tê liệt khu trung tâm tài chính của thành phố này.

Trả lời phỏng vấn tờ Foreign Policy, Benny Tai cũng cho biết, cuộc biểu tình diễn ra ở Hồng Kông "đã vượt quá những gì tôi tưởng tượng. Trước đây, chúng tôi chỉ nói tới việc 10.000 người chiếm Trung Tâm. Con số người tham gia đã gấp nhiều lần 10.000".

Ông này thẳng thắn: "Khi một phong trào xã hội thức tỉnh chính trị toàn thành phố, thì các nhà tổ chức hay người khởi xướng cũng không thể kiểm soát được nó nữa. Những người nắm quyền có thể đáp ứng yêu cầu dân chủ và họ là người có thể kiểm soát được phong trào này".

Benny Tai cũng khẳng định, người dân đang tuân thủ luật khi "sinh viên vẫn biểu tình không bạo lực và họ cũng không phá hủy tài sản công hay làm tổn thương ai đó, xét về mặt thể chất".

Cảnh sát Hồng Kông: Hết cách nên đành bắn đạn hơi cay! Cảnh sát Hồng Kông: Hết cách nên "đành" bắn đạn hơi cay!

Đại diện cảnh sát Hồng Kông cho hay cảnh sát đã buộc phải sử dụng vũ lực đối với người tham gia cuộc biểu tình vận động Chiếm Trung Hoàn, trong tình thế "không còn sự lựa chọn".

Ngày 28/9, cuộc biểu tình đòi bầu cử tự do của người Hồng Kông, bao gồm cả sinh viên tham gia, đã rơi vào hỗn loạn khi hàng nghìn người tập trung tại quận Admiralty xô đẩy hàng rào mà lực lượng an ninh dựng lên nhằm phong tỏa các tuyến phố chính trong thành phố, ngăn chặn phong trào Chiếm Trung Tâm. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông. Ước tính có khoảng 8.000 người đã tham gia cuộc biểu tình này.

Trên Facebook của mình, Hiệp hội sinh viên Hồng Kông đã kêu gọi người ủng hộ rút khỏi các cuộc biểu tình ở Hồng Kong sau sự việc trở nên căng thẳng.

Bất chấp sự cứng rắn của cảnh sát cũng như chính quyền Hồng Kông, đến sáng ngày 29/9, khoảng 3.000 người biểu tình đã lan một con đường lớn tại trung tâm tài chính và biến nó thành "điểm nóng" thứ hai. Cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng.

Theo Reuters, tối ngày 30/9, hàng chục nghìn người Hồng Kông vẫn đổ ra đường, bất chấp mưa lớn. Họ thậm chí còn lập các trạm cung cấp nước uống, thực phẩm, áo mưa, lều, khăn...

Tới sáng sớm ngày 1/10, người biểu tình lại đổ xuống các tuyến phố tại 4 khu vực ở trung tâm Hồng Kông, quây xung quanh các cửa hàng lớn và lập hàng rào chắn xung quanh, khiến các tuyến đường ở đây tiếp tục tắc nghẽn, kinh doanh bị trì trệ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại