Cảnh sát Hồng Kông: Hết cách nên "đành" bắn đạn hơi cay!

Hải Võ |

Đại diện cảnh sát Hồng Kông cho hay cảnh sát đã buộc phải sử dụng vũ lực đối với người tham gia cuộc biểu tình vận động Chiếm Trung Hoàn, trong tình thế "không còn sự lựa chọn".

Tân Hoa Xã ngày 29/9 dẫn lời Trợ lý Giám đốc Sở thuộc Sở cảnh vụ Hồng Kông Trương Đức Cường cho hay, trong 2 ngày vừa qua, cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng vũ lực "ở mức độ thấp nhất".

Trương Đức Cường - Trợ lý Giám đốc Sở thuộc Sở cảnh vụ Hồng Kông - khẳng định cảnh sát sẽ không nhân nhượng với những hành vi bạo lực. Ảnh: Phượng Hoàng.

Trương Đức Cường - Trợ lý Giám đốc Sở thuộc Sở cảnh vụ Hồng Kông - khẳng định cảnh sát sẽ không nhân nhượng với những hành vi bạo lực. Ảnh: Phượng Hoàng.

Theo cảnh sát Hồng Kông, chiều ngày 28/9, khi phòng tuyến của cảnh sát tại Trụ sở chính phủ Đặc khu vấp phải cuộc tấn công của những người biểu tình, trước tình thế khuyến cáo nhiều lần vô hiệu và xác định không còn sự lựa chọn khác, cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay và dùi cui để trấn áp đám đông uy hiếp, sau đó phải sử dụng đến đạn hơi cay để bảo vệ phòng tuyến.

Trương Đức Cường cho hay, cảnh sát Hồng Kông "không mong muốn phát sinh tổn thương về người giữa quần chúng thị uy và cảnh sát, do đó đã sử dụng đạn hơi cay nhằm duy trì khoảng cách giữa hai bên".

Biểu tình Hồng Kông: Cảnh sát rút lui, dân vẫn cố thủ ở Trung Tâm Biểu tình Hồng Kông: Cảnh sát rút lui, dân vẫn cố thủ ở Trung Tâm

Cảnh sát chống bạo động đã rút lui nhưng người biểu tình Chiếm Trung Tâm ở Hồng Kông vẫn bất động.

Ông Trương cũng nói, cảnh sát Hồng Kông tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc sử dụng vũ lực trong quá trình thực thi nhiệm vụ và dùng tới 87 phát đạn bắn hơi cay.

Ông Trương Đức Cường khẳng định, cảnh sát đã duy trì được tính chuyên nghiệp, tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến một cách hòa bình, lý trí, hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, ông này nhân mạnh các hành vi bạo lực vi phạm pháp luật sẽ không được dung thứ và bị xử lý theo pháp luật.

Đại diện Sở cảnh vụ Hồng Kông cũng tỏ thái độ kịch liệt phản đối hành vi sử dụng bạo lực gây nguy hại an ninh công cộng của một bộ phận quần chúng thị uy. Ông Trương Đức Cường kêu gọi dân chúng Hồng Kông khi tham gia biểu tình phải kiềm chế và phối hợp với cảnh sát.

Cảnh sát cũng yêu cầu những người biểu tình vẫn còn chiếm giữ đường phố nhanh chóng rời khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại