"Vũ khí độc" trong cuộc biểu tình ở Hồng Kông

Ngoài nhiệm vụ che nắng mưa, chiếc ô đã trở thành "vũ khí" đắc lực giúp người biểu tình Hồng Kông che chắn trước hành động trấn áp đám đông xịt hơi cay của cảnh sát.

Hình ảnh chiếc ô đã trở thành biểu tượng độc đáo trong cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo ở Hồng Kông. Trước hành động xịt hơi cay trấn áp biểu tình của cảnh sát Hồng Kông, những người biểu tình đã phải dùng ô và khẩu trang để tránh bị thương. Đây chính là lý do để cái tên "Cuộc cách mạng ô" tại Hồng Kông ra đời. 

Làn sóng biểu tình phản đối Trung Quốc và ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông ban đầu chỉ có sinh viên tham gia nhưng sau đó, nó đã nhanh chóng thu hút một lực lượng người dân đông đảo thuộc mọi tầng lớp và lứa tuổi. 

Theo CNN, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và biều tình đã làm ít nhất 40 người phải nhập viện.

Làn sóng biểu tình phản đối Trung Quốc do sinh viên Hồng Kông dẫn đầu bùng phát thành bạo loạn khi cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Mặc dù, dùng ô và các phương tiện bảo vệ như khẩu trang, người biểu tình vẫn không tránh khỏi bị thương vì dính phải hơi cay của cánh sát.

Đụng độ giữa sinh viên và cảnh sát hôm 28/9.

"Cuộc cách mạng ô" ám chỉ việc người biểu tình dùng những chiếc ô để đối phó với hành động trấn áp của lực lượng chức năng.

Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, cảnh sát Hồng Kông phải dùng hơi cay để giải tám đám đông biểu tình.

Cảnh sát mệt mỏi thay nhau nghỉ.

Cận cảnh xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình.

Người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Tư vấn pháp lý, yêu cầu Trung Quốc trao thêm quyền và tiếng nói trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Người biểu tình phá dỡ hàng rào an ninh của cảnh sát bên ngoài tòa nhà Tư vấn pháp lý hôm 28/9 .

Đụng độ bùng phát giữa sinh viên và cảnh sát Hồng Kông bên ngoài tòa nhà chính phủ hôm 27/9.

Bất chấp mưa nắng, sinh viên vẫn ùn ùn kéo tới tổ chức biểu tình tại Đại học Trung Quốc tai Hồng Kông.

Những chiếc ô chiến đấu với hơi cay và dùi cui của cảnh sát.

Người biểu tình quyết không chịu lùi bước dù cảnh sát trấn áp mạnh tay.

Cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình rạng sáng 27/9.

Khi không chiến đấu với cảnh sát, những chiếc ô làm nhiệm vụ che nắng cho sinh viên biểu tình dưới cái nắng nóng ban chiều.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại