“Bạn thân Putin” thắng thế tại bầu cử địa phương tại Pháp

Thiên Hà |

"Bạn thân Putin" là biệt danh mà nhiều chính trị gia pháp dùng để chế giễu cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vì ông quen rất thân với Tổng thống Nga Putin.

Ngày 22.3, Phong trào bình dân (UMP) của ông Sarkozy bất ngờ chiến thắng tại vòng một của cuộc bầu cử địa phương tại Pháp.

Ông Sarkozy thường xuyên ca ngợi ông Putin, cũng như phát biểu cho rằng Putin làm đúng trong khủng hoảng Ukraine, bất chấp nước ông và các đồng minh phương Tây thực hiện lệnh cấm vận với Nga.

Theo kết quả thăm dò của CSA, thì liên minh UMP của "bạn thân Putin" đã vượt khá xa Đảng xã hội của Tổng thống Francois Hollande và Mặt trận quốc gia của bà Marine Le Pen với số phiếu đạt được có thể lên tới 31%.

Theo sau UMP của ông Sarkozy là Mặt trận quốc gia của bà Le Pen với 24,5% số phiếu, vị trí thứ ba thuộc về Đảng xã hội với 19,7% số phiếu. Kết quả chính thức của vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử địa phương ở Pháp sẽ được công bố vào ngày mai.

Sau đó vào ngày 29.3 sẽ tiếp tục thực hiện vòng hai của cuộc bầu cử địa phương ở Pháp. Trong thời gian qua, ông Sarkozy đang tích cực vận động tranh cử.

Ông tỏ ra có đường lối ngoại giao trái ngược với tổng thống đương nhiệm Francois Hollande, đặc biệt là trong vấn đề với Nga.

Nếu Hollande chủ trương thân Mỹ chống Nga khi hưởng ứng Mỹ trừng phạt Nga vụ sáp nhập bán đảo Crimea thì ông Sarkozy tuyên bố không thể đổ lỗi cho Nga sáp nhập Crimea.

Ngoài ra, mối quan hệ khá thân thiết của Sarkozy với ông Putin khiến ông được một số tờ báo Pháp gọi là "bạn thân Putin".

Hồi năm 2008 trong cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Gruzia, ông Sarkozy khi ấy là Tổng thống Pháp đã không ngại bay liên tục từ Pháp sang Nga rồi sang Gruzia, nhờ có sự trung gian hòa giải của ông mà cuộc xung đột nhanh chóng chấm dứt, máu đã không phải đổ quá nhiều.

Thêm một bằng chứng cho tình bạn của ông Putin và ông Sarkozy là việc Nga mua hai tàu sân bay mang trực thăng lớp Mistral của Pháp được thực hiện vào năm 2011 và đúng ra tới nay hợp đồng đã hoàn tất nếu không có lệnh cấm vận của phương Tây với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại