"Bài học từ sự phục tùng sẽ khiến Nga không để Mỹ lừa lần nữa"

My Lan |

Chuyên gia người Mỹ đã lý giải lập trường đối lập nhau của Mỹ và Nga liên quan tới tình hình Syria cũng như số phận của Tổng thống nước này Bashar al-Assad.

Hãng tin Iran Press TV dẫn lời chuyên gia Richard Becker từ tổ chức phi chính phủ bảo vệ pháp lý và chống chiến tranh (Mỹ) ANSWER Coalition nhận định, Nga đã học được bài học từ các vụ không kích Libya năm 2011, dẫn tới việc lật đổ Muammar Gaddafi.

"Nga, cùng với Trung Quốc, đã bỏ phiếu trắng khi Mỹ, Anh và Pháp tìm kiếm sự đồng thuận của LHQ tại Hội đồng Bảo An cho quyết định không kích Libya.

Sau đó, họ đã nhận ra rằng, sự phó mặc, phục tùng của mình đã cho phép NATO tiến hành cuộc không kích, không phải là để bảo vệ dân thường, mà là phá hủy chính phủ độc lập ở Tripoli.

Từ bài học đó, chính phủ Nga đã quyết định sẽ không để Mỹ lừa một lần nữa".

 
Chuyên gia Richard Becker
Lịch sử cho thấy Mỹ không phải lúc nào cũng phản đối chính phủ hay chế độ cầm quyền ở Syria. Trên thực tế, họ đã chung tay chiến đấu bên cạnh Syria tại mặt trận thống nhất chống lại Iraq năm 1991 trong chiến tranh vùng Vịnh.

Theo ông này, nhìn vào những gì đang diễn ra ở Syria, thì Nga đã đúng khi cho rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria và Quân đội Quốc gia Syria là những lực lượng chống IS hiệu quả nhất.

"Chính phủ Nga đã gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng rằng họ sẽ tiếp tục giữ vững lập trường của mình và cũng tin tưởng rằng, dù không có sự hỗ trợ của quốc tế, chính phủ Syria vẫn một mình chống lại IS".

"Đó là lý do vì sao cộng đồng quốc tế nên chung tay".

Theo lý giải chuyên gia người Mỹ Becker, Washington cương quyết muốn lật đổ Tổng thống Syria đương nhiệm là bởi tuyên bố trước đó của mình.

"Là một cường quốc lớn, Mỹ đã nói rằng đang tìm cách thống trị khu vực này năm 2001 và Assad phải ra đi. Họ thực sự không thể xa rời quan điểm đó, bởi nó là sự phủ nhận đối với chính sách trước đây của chính mình".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại